Chiều 16/12, chứng khoán châu Á đi lên sau quyết sách của của Fed

16:44' - 16/12/2021
BNEWS Chiều 16/12, chứng khoán châu Á đi lên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố mốc thời gian sớm hơn để rút lại các biện pháp kích thích nhằm kiềm chế lạm phát.

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 606,60 điểm (2,13%) lên 29.066,32 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 27,39 điểm (0,75%) lên 3.675,02 điểm và chỉ số Hang Seng 54,74 điểm (0,23%) lên 23.475,50 điểm.

Theo các chuyên gia, giới đầu tư tỏ ra hoan nghênh kế hoạch của Fed nhằm kiểm soát đà tăng cao của lạm phát kéo dài nhiều tháng, vốn làm dấy lên lo ngại về đà phục hồi kinh tế. Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed, cho biết sẽ kết thúc chương trình mua trái phiếu vào tháng Ba. Các quan chức Fed cũng dự kiến ba lần tăng lãi suất vào năm 2022, đẩy sớm kế hoạch tăng chi phí đi vay.

Thông báo trên đã giúp xoa dịu những lo ngại trên các sàn giao dịch rằng các nhà hoạch định chính sách có nguy cơ để tình trạng lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát. Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng 11/2021 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ đã tăng 6,8% so với cùng tháng năm 2020, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982.

Theo Bộ trên, CPI tăng vọt là do đà tăng của một loạt mặt hàng, trong đó giá xăng tăng 6,1%. So với tháng Mười, CPI đã tăng 0,8%, thấp hơn một chút so với tháng trước đó nhưng trên mức dự báo của các nhà phân tích.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Chủ tịch Fed, Jerome Powell, dự báo mặc dù giá tiêu dùng có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, nhưng ông vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi thông báo về chính sách tiền tệ trong cuộc họp ngày 16/12 của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), những ngân hàng cũng đang đối mặt với tình trạng giá cả tăng vọt.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 16/12, chỉ số VN-Index tăng 0,08% (1,11 điểm) lên 1.476,61 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,73% (3,33 điểm) lên 457,03 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục