Chiều 24/6, chứng khoán châu Á hầu hết đi lên

16:34' - 24/06/2021
BNEWS Chiều 24/6, chứng khoán châu Á hầu hết đi lên giữa bối cảnh các nhà đầu tư cố gắng đánh giá thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu thu hẹp chương trình nới lỏng tiền tệ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 chỉ nhích 0,34 điểm lên 28.875,23 điểm, giữa bối cảnh hoạt động bán ra chốt lời vào cuối phiên "xóa nhòa" đà tăng vào đầu phiên. Shinichi Yamamoto, nhà môi giới tại Okasan Securities, nhận định các nhà đầu tư đã tiến hành chốt lời vào buổi chiều sau khi không có yếu tố mới nào tác động đến thị trường. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tỏ ra thận trọng sau những biến động thị trường hồi đầu tuần này.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,43 điểm lên 3.566,65 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 65,39 điểm (0,23%) lên 28.882,46 điểm.
Nhiều tháng qua, các nhà giao dịch đã lo ngại đà phục hồi mạnh mẽ của kinh tế toàn cầu sẽ thúc đẩy lạm phát và buộc các quan chức phải hành động. Trước mối lo ngại này, Fed đã liên tục lặp lại nhận định tình trạng lạm phát tăng đột biến gần đây chỉ là tạm thời và sẽ tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ nền kinh tế.
Tuy nhiên, sau cuộc họp chính sách tuần trước, các quan chức Fed đã đề xuất về khả năng tiến hành nâng lãi suất vào năm 2023, sớm hơn một năm so với mục tiêu ban đầu. Mới đây, một số quan chức Fed còn đưa ra triển vọng thu hẹp chương trình mua trái phiếu vào cuối năm nay.
Trong khi đó, chuyên gia Edward Moya tại OANDA cho rằng kinh tế Mỹ vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể trên thị trường lao động nên Phố Wall không nên mong đợi bất kỳ thông báo nào về thu hẹp chương trình mua trái phiếu từ Fed cho đến khi mùa Hè kết thúc.
Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên 24/6, chỉ số VN-Index tăng 2,85 điểm (0,21%) lên 1.379,72 điểm; HNX-Index giảm 0,72 điểm (0,23%) xuống 315,08 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục