Chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm phiên 23/6

08:19' - 24/06/2021
BNEWS Phiên 23/6, chứng khoán châu Âu giảm điểm khi số liệu khả quan ở Eurozone làm gia tăng lo ngại về khả năng thay đổi chính sách tiền tệ, trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục mới.
Theo báo cáo của IHS Markit, hoạt động kinh doanh ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đã tăng nhanh nhất trong 15 năm qua trong tháng này, với Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) tăng từ 57,1 điểm trong tháng Năm lên mức 58,2 điểm trong tháng Sáu, nhờ tỷ lệ tiêm chủng gia tăng.

Chuyên gia phân tích thị trường Chris Beauchamp của sàn giao dịch trực tuyến IG cho rằng số liệu tốt có lẽ vẫn được xem là tin xấu vì nó thúc đẩy ngân hàng trung ương các nước tiến dần đến việc thắt chặt chính sách.

Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,2% xuống còn 7.074,06 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 1,2% xuống 15.456,39 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,9% xuống 6.551,07 điểm, còn chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 lùi 1,1% và đóng phiên ở mức 4.075,94 điểm.

Trong khi đó, phía bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán Mỹ lại ít có sự biến động sau một phiên không có nhiều định hướng cho hoạt động giao dịch. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,1% lên 14.271,73 điểm, mức cao kỷ lục mới. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 giảm lần lượt 0,2% và 0,1% xuống các mức 33.874,24 điểm và 4.241,84 điểm.

Chuyên gia Patrick O'Hare của trang Briefing.com cho rằng Phố Wall đã đảo chiều phần lớn đà giảm trong tuần trước, trước những đồn đoán về sự gia tăng của giá cả hàng hóa, và giới đầu tư đang tìm đến cổ phiếu trong các lĩnh vực sẽ hưởng lợi khi các nền kinh tế toàn cầu mở cửa trở lại.

Tại thị trường Việt Nam, phiên giao dịch 23/6 khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. Theo đó, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 3,1 điểm (0,22%) xuống 1.376,87 điểm; HNX-Index giảm 0,41% xuống 315,8 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục