Chiều 31/12 ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 đã được cách ly sau khi nhập cảnh

19:19' - 31/12/2020
BNEWS Tính từ 18 giờ ngày 30/12 đến 18 giờ ngày 31/12, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới, đều có quốc tịch Việt Nam, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy tính từ 18 giờ ngày 30/12 đến 18 giờ ngày 31/12, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới, đều có quốc tịch Việt Nam, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Hải Dương (1 trường hợp), Bình Dương (5 trường hợp), Thành phố Hồ Chí Minh (2 trường hợp), Hà Nội (1 trường hợp).

Cụ thể, bệnh nhân số 1457 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) từ Nhật Bản nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN311 ngày 28/12, được cách ly tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Xét nghiệm ngày 29/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và ngày 30/12 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Các bệnh nhân số 1458 (nữ, 27 tuổi, địa chỉ thường trú ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); 1459 (nữ, 26 tuổi, địa chỉ thường trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); 1460 (nữ, 37 tuổi, địa chỉ thường trú ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình); 1461 (nam, 31 tuổi, địa chỉ thường trú ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình); 1462 (nam, 40 tuổi, địa chỉ thường trú ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đều từ Pháp nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/12 trên chuyến bay mang số hiệu VN5010, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Các xét nghiệm lần một ngày 17/12 của các bệnh nhân đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, các xét nghiệm lần hai ngày 30/12  tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại 5 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân số 1463 (nữ, 43 tuổi, địa chỉ thường trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng), từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29/12 trên chuyến bay mang số hiệu VN405, được cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 30/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân số 1464 (nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ thường trú ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), từ Mozambique quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/12 trên chuyến bay mang số hiệu QR970, được cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 30/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân số 1465 (nữ, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), từ Mỹ nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài ngày 21/12 trên chuyến bay mang số hiệu VN415, được cách ly tại Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh. Xét nghiệm lần một ngày 22/12 cho kết quả bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2; lấy mẫu lần hai ngày 29/12 và kết quả xét nghiệm ngày 31/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1.465 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước (553 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), trong ngày đã có 2 bệnh nhân số 1344 và 1384 được công bố khỏi bệnh. Tính đến thời điểm chiều 31/12, nước ta đã có 1.325 người được điều trị khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện tại 7 người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 11 người có kết quả âm tính lần hai; 10 người có kết quả âm tính lần ba.

Cả nước hiện có 17.267 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 169 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện; 16.039 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác; 1.059 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục