BNEWS Giới chức một số thành phố lớn ở Mỹ đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ phải gánh chịu những thiệt hại lớn.
Giới chức một số thành phố lớn ở Mỹ đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ phải gánh chịu những thiệt hại lớn nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump xóa bỏ chương trình di trú cho phép những người nhập cư bất hợp pháp trẻ tuổi được ở lại Mỹ.
Trong bức thư gửi tỷ phú Trump, Thị trưởng các thành phố lớn nhất nước Mỹ như Chicago, New York, Los Angeles và Houston cho rằng nếu ông Trump bãi bỏ Chương trình Tạm hoãn trục xuất những trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA), quốc gia này sẽ mất đi khoảng 9,9 tỷ USD tiền thuế trong 4 năm tới và 433,4 tỷ USD trong tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 10 năm tới.
Họ kêu gọi chính quyền mới cần tiếp tục thực hiện chương trình DACA cho tới khi Quốc hội Mỹ hiện đại hóa hệ thống nhập cư và cấp quy chế cư trú dài hạn nhân đạo đối với nhóm đối tượng này.
Theo Thị trưởng thành phố Chicago, ông Rahm Emanuel, chương trình này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng như đảm bảo an ninh quốc gia và an toàn công cộng.
Chương trình DACA được công bố hồi năm 2012 nhằm cho phép những trẻ em nước ngoài, thuộc diện không có giấy tờ được đưa đến Mỹ trước năm 16 tuổi, được quyền ở lại mà không phải lo lắng bị trục xuất khi họ theo học đại học, làm việc hay tham gia vào lĩnh vực quân đội.
Chính sách này được gia hạn 2 năm/lần. Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép sinh sống tại Mỹ, trong đó có khoảng 742.000 người nhập cư trẻ tuổi không có giấy tờ hợp pháp tham gia DACA.
Sau khi đắc cử tổng thống, ông Trump tuyên bố sẽ sớm thực hiện các chính sách đưa ra trong chiến dịch tranh cử, trong đó có trục xuất hoặc tống giam tới 3 triệu người nhập cư không có giấy tờ cư trú hợp pháp với lý lịch "đen" bao gồm phạm tội, có tiền án tiền sự, thành viên các băng nhóm và buôn bán ma túy.
Tổng thống đắc cử cũng đe dọa giảm hỗ trợ ngân sách liên bang đối với những thành phố bảo vệ những người nhập cư không có giấy tờ.
Trước tuyên bố trên, chính quyền một số thành phố lớn của Mỹ như Santa Ana và Los Angeles tuyên bố sẽ bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp.
Trước đó, chính quyền các thành phố lớn khác của Mỹ như Chicago, New York, Seattle và San Francisco cũng đã đưa ra cam kết tương tự đối với những đối tượng này./.
Tin liên quan
Tổng thống đắc cử Mỹ D.Trump bán toàn bộ cổ phiếu tại các công ty
Tờ "Washington Post" ngày 6/12 đưa tin tháng 6 vừa qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bán toàn bộ cổ phiếu của mình tại các công ty.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.













