Chính phủ Anh kêu gọi các chính đảng ủng hộ Brexit

11:41' - 07/12/2016
BNEWS Chính phủ Anh yêu cầu các nghị sĩ thuộc Công đảng và đảng Dân chủ Tự do phải xác nhận họ ủng hộ Brexit.

Ngày 6/12, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Theresa May đã chấp thuận đề nghị của Công đảng về việc chính phủ sẽ công bố kế hoạch đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) trước khi kích hoạt Điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon, tức là trước 31/3/2017.

Đề xuất của Công đảng sẽ được đưa ra thảo luận trước Quốc hội ngày 7/12. Theo tờ Guardian, nhiều khả năng đề xuất của Công đảng sẽ được các nghị sĩ Quốc hội thông qua ngày 7/12 mà không vấp phải sự phản đối nào.

Dự kiến, Thủ tướng May sẽ đưa ra 3 điều kiện đi kèm là: Điều khoản 50 phải được kích hoạt vào cuối tháng 3/2017 như chính phủ dự kiến; kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ Brexit phải được chấp nhận; việc công bố kế hoạch Brexit không được làm ảnh hưởng đến lập trường của chính phủ trong các cuộc đàm phán Brexit.

Cùng ngày 6/12, Ông Michel Barnier, quan chức Ủy ban châu Âu phụ trách đàm phán về việc nước Anh ra khỏi EU tuyên bố một thỏa thuận về Brexit cần phải hoàn tất vào tháng 10/2018. Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, ông Barnier nhấn mạnh nếu Anh khởi động quá trình Brexit kéo dài 2 năm dự kiến vào tháng 3/2017, khi đó một thỏa thuận cần đạt được vào tháng 10/2018 để được thông qua tại Nghị viện châu Âu vào tháng 3/2019.

Trước đó ngày 5/12, Tòa án Tối cao Anh bắt đầu phiên điều trần kéo dài 4 ngày để xem xét kháng cáo của Chính phủ Anh đối với phán quyết của Tòa Thượng thẩm nước này hôm 3/11, rằng việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động các cuộc đàm phán rời EU, phải được Quốc hội Anh thông qua.

Thủ tướng Anh May tuyên bố sẽ khởi động tiến trình rời EU trước cuối tháng 3/2017, một lộ trình dự kiến kéo dài 2 năm, theo đó Anh sẽ chia tay liên minh này vào mùa Hè năm 2019. Tuy nhiên, Tòa Thượng thẩm Anh ngày 3/11 đã ra phán quyết rằng cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU ngày 23/6 chỉ mang tính chất tham khảo và việc kích hoạt Điều 50 cần được Quốc hội thông qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục