BNEWS Ngày 22/10, Hạ viện Anh đưa ra thảo luận một dự luật mới về Brexit, được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận mà Thủ tướng Boris Johnson đã đạt được cuối tuần trước với Liên minh châu Âu (EU).
Trước đó, chiều 21/10, Chính phủ Anh đã đệ trình dự luật "Thỏa thuận rút lui" gồm 110 trang chính và 124 trang phụ lục, là văn bản luật pháp chi tiết về việc đưa thỏa thuận Brexit mới vào hệ thống luật trong nước. Đây được coi là nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm đẩy nhanh việc quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit mới.
Phát biểu với các nghị sĩ trước khi Hạ viện Anh tiến hành phiên thảo luận, Thủ tướng Johnson đã đề nghị các nghị sĩ thông qua dự luật trên để Anh rời EU đúng hạn, nhấn mạnh bản thân ông, EU và cả công chúng đều không muốn Brexit trì hoãn thêm bất kỳ lần nào nữa.
Trong khi chỉ còn khoảng hơn một tuần là tới hạn chót Brexit, ông Johnson không ngừng nỗ lực tối đa để thỏa thuận Brexit mới đạt được với Brussels được Hạ viện Anh thông qua.
Tuy nhiên, cơ quan lập pháp nước này liên tục có những động thái cản trở nỗ lực của ông Johnson khi hai lần bác bỏ kiến nghị đưa thỏa thuận mới ra bỏ phiếu trực tiếp.
Bởi vậy, ông Johnson tìm cách để thúc đẩy thông qua dự luật về triển khai thỏa thuận mới tại quốc hội nước này một cách nhanh nhất có thể.
Thủ tướng Johnson khẳng định ông đã đảm bảo một thỏa thuận mới để nước Anh có thể tiếp tục tiến lên và có cơ hội để thảo luận về các vấn đề như dịch vụ y tế, giáo dục và chi phí sinh hoạt.Ông bày tỏ hy vọng hạ viện sẽ bỏ phiếu để "lấy lại quyền tự kiểm soát cho chính mình", đồng thời kêu gọi cơ quan lập pháp hãy để Brexit được diễn ra đúng hạn vào ngày 31/10 tới.
Theo Thủ tướng Johnson, đội ngũ của ông đã đàm phán một thỏa thuận mới để Anh ra đi mà không bị gián đoạn, tạo ra khung pháp lý cho một mối quan hệ mới dựa trên thương mại tự do và hợp tác hữu nghị
Lãnh đạo phe Bảo thủ tại Hạ viện, người phụ trách tổ chức các chương trình của chính phủ tại Hạ viện, Jacob Rees-Mogg, đã đề ra lịch trình thảo luận và bỏ phiếu với dự luật này gói gọn trong ba ngày 22, 23 và 24/10.
Các cuộc thảo luận và bỏ phiếu bước một với dự luật "Thỏa thuận rút lui" cũng diễn ra ngay tối 21/10.
Trong diễn biến liên quan, ngày 21/10, các quan chức EU cho biết Nghị viện châu Âu sẽ không bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mới khi Quốc hội Anh vẫn chưa hoàn tất quy trình này.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc EP sẽ không bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mới trong phiên họp tuần này tại Brussels và có khả năng sẽ phải tổ chức một phiên đặc biệt sau đó để quyết định về vấn đề Brexit.
Chủ tịch EP David Sassoli cho biết quyết định chờ đợi cơ quan lập pháp Anh thông thỏa thuận Brexit được chính thức phê chuẩn trong cuộc họp của lãnh đạo các đảng tại EP vào sáng 21/10.
EP sẽ là bên cuối cùng lên tiếng về thỏa thuận này. Ủy ban hiến pháp của EP sẽ đánh giá nội dung thỏa thuận và các nghị sĩ EP sẽ có thêm nhiều cuộc thảo luận về thỏa thuận này trong ngày 24/10 tới./.
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Thủ tướng B.Johnson nhận "gáo nước lạnh" từ Hạ viện Anh
Thủ tướng Anh tiếp tục nhận "gáo nước lạnh" khi ngày 21/10, Chủ tịch Hạ viện Anh bác bỏ những nỗ lực thúc đẩy cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mới đạt được với EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.










