BNEWS Khoảng 9.000 nhân viên của Cơ quan dịch vụ biên giới của Canada (CBSA) đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với chính phủ liên bang vào cuối ngày 6/8.
Trước đó, chiến dịch đình công theo luật kéo dài cả ngày 6/8 đã khiến hàng dài xe container, xe ô tô con,… tắc nghẽn tại một số cửa ngõ quốc tế nhộn nhịp nhất của đất nước.
Sau hơn 36 giờ đàm phán liên tục qua trung gian, thỏa thuận trên được công bố khi chỉ còn vài ngày nữa Canada mở cửa biên giới với các công dân/thường trú nhân Mỹ đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.
Chris Aylward, Chủ tịch Liên minh dịch vụ công Canada, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì CBSA và chính phủ cuối cùng đã tăng cường giải quyết các vấn đề quan trọng nhất cho các thành viên của chúng tôi để tránh tranh chấp lao động kéo dài”.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên hiệp hải quan và nhập cư, Mark Weber nói: "Sau ba năm đàm phán, cuối cùng chúng tôi đã giải quyết được các vấn đề đã tồn tại từ lâu để đưa CBSA trở thành một nơi làm việc tốt hơn, an toàn hơn”.
Theo thỏa thuận trên - dự kiến kéo dài 4 năm, có hiệu lực hồi tố từ năm 2018 - các nhân viên của CBSA được hưởng mức tăng lương trung bình hơn 2%/năm. Thỏa thuận cũng bao gồm một loạt cải tiến đối với các điều khoản về nghỉ phép và trợ cấp, việc xử lý các khiếu nại, cùng lời hứa sẽ hướng tới các quyền lợi nghỉ hưu sớm cho nhân viên.
Ban thư ký Ủy ban ngân khố của Canada, cơ quan giám sát chi tiêu của chính phủ liên bang và đóng vai trò là nhà tuyển dụng chính trong lĩnh vực dịch vụ công, đánh giá đề nghị này là "thực chất", ghi nhận công việc quan trọng của các nhân viên dịch vụ biên giới và "trách nhiệm của chúng tôi đối với người nộp thuế Canada về một thỏa thuận hợp lý, trong điều kiện thực tế của kinh tế quốc gia"./.
Tin liên quan
Hai hãng bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Canada gặp thách thức tại châu Á
Manulife Financial Corp và Sun Life Financial ngày 5/8 đã thừa nhận những thách thức ngắn hạn tại châu Á khi số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.













