Chính phủ Nga trình dự luật sử dụng mã QR lên Hạ viện

08:10' - 13/11/2021
BNEWS Chính phủ Nga ngày 12/11 cho biết họ đã trình các dự luật về việc sử dụng mã QR ở Nga lên Duma Quốc gia (Hạ viện).

Theo dự thảo luật, công dân Nga sẽ có thể tham dự các sự kiện công, hoạt động văn hóa, tới quán cà phê và cửa hàng với mã QR xác nhận đã tiêm chủng hoặc văn bản chứng minh đã khỏi bệnh COVID-19.

Chính phủ cho biết người dân sẽ không cần thêm giấy tờ khác nếu muốn đến các hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa và các tổ chức bán hàng thiết yếu. Người nước ngoài sẽ cần xét nghiệm PCR âm tính để sử dụng máy bay hoặc đường sắt ở Nga.

Các giải pháp đề xuất cho việc sử dụng mã QR tại các phương tiện giao thông và nơi công cộng là biện pháp khẩn cấp trong bối cảnh tình hình COVID-19 tại Nga vẫn diễn biến phức tạp.

Chính quyền khu vực sẽ quyết định về việc sử dụng mã QR và danh sách đối tượng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục