BNEWS Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ khôi phục lĩnh vực du lịch đón khách quốc tế đến sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.
Ngày 3/10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ khôi phục lĩnh vực du lịch đón khách quốc tế đến sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đặt ra mục tiêu mới là tăng tổng chi tiêu khách nước ngoài lên hơn 5.000 tỷ yen (35 tỷ USD) mỗi năm.
Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp quốc hội bất thường ngày 3/10, Thủ tướng Kishida cũng cho biết chính phủ sẽ tận dụng những cơ hội có được khi đồng yen đang giảm giá nhanh, đồng thời cam kết tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới.
Trong bối cảnh đồng nội tệ yếu hơn khiến giá hàng hóa nhập khẩu tăng, Thủ tướng Kishida bày tỏ sẵn sàng tháo gỡ tình trạng này với cam kết thực hiện các bước "chưa từng có tiền lệ" để giảm bớt gánh nặng chi phí cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp.
Về việc giá cả tăng mạnh, Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ dự định khuyến khích tăng lương bằng cách đầu tư 1.000 tỷ yen trong 5 năm tới cho phát triển nguồn nhân lực trong những lĩnh vực có tiềm năng, nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực để giảm thiểu tác động của tình trạng tăng giá và khôi phục nền kinh tế quốc gia.
Thời gian qua, chính phủ của Thủ tướng Kishida đã triển khai các chính sách nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng tăng giá điện và thực phẩm. Trong bài phát biểu ngày 3/10, ông Kishida cho biết chính phủ hiện tập trung vào 3 mục tiêu gồm ứng phó với tình trạng giá cả tăng cao vì đồng yen giảm giá, tăng lương và đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, ngành du lịch đón khách quốc tế là 1 động cơ tăng trưởng chính của nền kinh tế thứ 3 thế giới. Chi tiêu của khách quốc tế đến Nhật Bản từng tăng lên mức kỷ lục là 4.800 tỷ yen vào năm 2019 nhưng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 120 tỷ yen vào năm 2021. Từ ngày 11/10, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ quy định giới hạn số lượng người nước ngoài nhập cảnh mỗi ngày.
Đồng yen giảm giá cũng là yếu tố mà chính phủ Nhật Bản hy vọng là sẽ giúp thu hút khách quốc tế quay trở lại. Trong tháng 9, tỷ giá đồng yen so với đồng USD đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm, mang lại lợi thế tỷ giá cho khách quốc tế khi đến Nhật Bản.
Đồng yen giảm giá cũng sẽ kích thích hoạt động xuất khẩu khi giá hàng hóa Nhật Bản ở nước ngoài rẻ hơn, tăng doanh thu từ nước ngoài tính theo đồng yen. Dù vậy, tình trạng này cũng làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa một cách đáng kể vì Nhật Bản nhập khẩu tới hơn 90% năng lượng tiêu thụ.
Khẳng định chính phủ sẽ thúc đẩy đầu tư cho nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp đang phát triển, ông Kishida cho biết Tokyo sẽ đề ra một gói kích thích kinh tế trong tháng 10 và trình lên quốc hội gói ngân sách bổ sung cho tài khóa tính đến tháng 3/2023.
Về quốc phòng và ngoại giao, ông Kishida tái khẳng định chính phủ sẽ cập nhật hướng dẫn chính sách dài hạn, có tên gọi là Chiến lược An ninh quốc gia Nhật Bản, vào cuối năm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên văn kiện này được điều chỉnh kể từ khi được phê chuẩn vào năm 2013./.
Tin liên quan
“Ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” giới thiệu 3 nhóm sản phẩm
Từ ngày 30/9 đến hết ngày 2/10/2022 tại Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, diễn ra “Ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.











