BNEWS Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar sẽ họp khẩn cấp với các quan chức của Bộ Điện lực và các công ty phân phối điện vào hôm nay 27/8.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trong bối cảnh công chúng ngày càng phản đối việc tăng giá điện, Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar ngày 26/8 thông báo triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức của Bộ Điện lực và các công ty phân phối điện vào ngày 27/8.
Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi người dân Pakistan và các hiệp hội thương mại đoàn kết biểu tình trên khắp các thành phố khác nhau ở Pakistan sau khi Cơ quan quản lý điện lực quốc gia (NEPRA) tăng thuế 4,96 Rs/đơn vị vào tháng trước.
Biện pháp này là nhằm đáp ứng yêu cầu do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra như một điều kiện để phê duyệt gói cứu trợ trị giá 3 tỷ USD cho quốc gia Nam Á.
Trên mạng xã hội X (tiền thân là Twitter), Thủ tướng tạm quyền Kakar thông báo “tôi đã triệu tập một cuộc họp khẩn tại Phủ thủ tướng vào ngày mai (27/8) về vấn đề hóa đơn điện tăng vọt. Trong cuộc họp, Bộ Điện lực và các công ty phân phối sẽ báo cáo nhanh về tình hình và các cuộc tham vấn sẽ được tổ chức để mang lại sự hỗ trợ tối đa cho người tiêu dùng về hóa đơn tiền điện của họ”.
Trước đó, ngày 25/8 đã đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc biểu tình do cộng đồng doanh nghiệp khởi xướng nhằm phản đối việc tăng giá điện, với kế hoạch mở rộng dần dần phong trào ra khắp cả nước.
Nhiều cơ quan đại diện cho thương nhân địa phương ở Karachi, Islamabad và Peshawar đã đưa ra cảnh báo về “hậu quả” tiềm ẩn nếu chính phủ không hành động để giải quyết vấn đề giá điện ngày càng tăng.
Trong 30 ngày qua, Pakistan cũng đã tăng giá nhiên liệu hai lần, làm tăng chi phí sinh hoạt trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.
Lạm phát ở Pakistan đạt mức cao kỷ lục là 38% trong tháng 5 trước khi giảm xuống 28,3% trong tháng 7, mặc dù vẫn ở mức cao đáng kể./.
- Từ khóa:
- Chính phủ Pakistan
- giá điện tại Pakistan
Tin liên quan
Pakistan tạm ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga
Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn nguồn tờ The News International của Pakistan cho biết nước này đã tạm ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga sau khi quy trình lọc dầu tạo ra nhiều dầu hơn xăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBofA cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu điện
Báo cáo cho biết khi nhu cầu điện tăng nhanh, năng lực truyền tải của hệ thống điện đang trở thành yếu tố hạn chế tốc độ tăng trưởng tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiVân Đồn tiến thêm một bước thành trung tâm MRO mới của khu vực
Ủy ban châu Âu phê duyệt thành lập liên doanh HAECO Vietnam, tháo nút thắt pháp lý cuối cùng để tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn tiến tới vận hành từ năm 2028.
-
Kinh tế Thế giớiSầu riêng Malaysia gặp khó với thị trường Trung Quốc
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc có thể gặp rủi ro nếu người trồng không tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCác thị trường đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Các thị trường dầu mỏ và tài chính đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Dự án tàu điện từ trường siêu tốc mở đường cho “siêu vùng đô thị” quy mô 2.000 tỷ USD
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau các vụ tấn công tại Eo biển Hormuz
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.










