Chứng khoán châu Á dịch chuyển ngược chiều phiên 21/5

16:37' - 21/05/2021
BNEWS Một số thị trường tiếp bước đà tăng của Phố Wall phiên 20/5, trong khi tâm lý nhiều nhà đầu tư tiếp tục bị chi phối bởi nỗi lo lạm phát và triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,78% (tương đương 219,58 điểm) và đóng cửa ở mức 28.317,83 điểm. Tính chung từ đầu tuần, chỉ số này đã tăng 0,83%.

Các thị trường Sydney, Singapore, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc), Manila, Mumbai và Bangkok đều tăng giá.

Ngược lại, hoạt động bán ra chốt lời của nhà đầu tư đã đẩy thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào vùng mất điểm. Chỉ số Kospi tại Seoul giảm 0,19% (5,86 điểm) và khép phiên  21/5 ở mức 3.156,42 điểm.

Thị trường Trung Quốc có sự phân hóa, với chứng khoán Hong Kong gần như không biến động khi giới giao dịch cân nhắc giữa triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ với những lo ngại về lạm phát tiềm năng cùng khả năng các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này chỉ nhích 8,15 điểm lên 28.458,44 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,58% (20,39 điểm) xuống 3.486,56 điểm.

Một yếu tố đáng chú ý trong phiên này là báo cáo mới nhất cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ đã giảm tuần thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp mới trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Điều này củng cố kỳ vọng rằng đà phục hồi của nền kinh tế đang diễn ra tốt đẹp nhờ các gói hỗ trợ khổng lồ của Chính phủ Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau khi thông tin trên được đưa ra, cả ba chỉ số chính ở Phố Wall đều tăng điểm trong phiên 20/5 khi nhiều nhà đầu tư đã gạt bỏ lo ngại về khả năng giá cả tăng vọt sẽ buộc Fed phải thu hẹp các chính sách tiền tệ của mình.

Chuyên gia Mike Loewengart của công ty môi giới E*Trade Financial cho biết dù lạm phát là yếu tố chính được chú ý, nhiệm vụ của Fed còn bao gồm đảm bảo sự phục hồi cho thị trường việc làm. Theo chuyên gia này, báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng, song vẫn còn một chặng đường dài trước khi kinh tế Mỹ phục hồi về mức trước đại dịch.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang để mắt đến tình trạng số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng ở nhiều quốc gia. Diễn biến đó đang buộc một số chính phủ phải áp dụng các biện pháp phòng dịch mới, gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Tại thị trường Việt Nam,  vào lúc 16 giờ 00 ngày 21/5, chỉ số VN - Index tăng 5,71 điểm (0,45%) lên 1.283,93 điểm, trong khi HNX - Index tăng 2,89 điểm (0,98%) lên 297,99 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục