Chứng khoán châu Á trầm lắng trong phiên đầu tuần 26/10

11:48' - 26/10/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á khởi đầu tuần giao dịch mới khá trầm lắng trong sáng 26/10, khi số ca mắc COVID-19 mới gia tăng ở châu Âu và Mỹ đang đe dọa triển vọng kinh tế toàn cầu.

Mở đầu phiên 26/10, chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ với đa số nhà đầu tư đang quan tâm tới "số phận" của gói các biện pháp kích thích kinh tế cũng như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,13% (30,74 điểm) lên 23.547,33 điểm vào đầu phiên giao dịch. Song chốt phiên sáng chỉ sô Nikkei 225 lại giảm 2,18 điểm (0,01%) xuống 23.514,41 điểm. Chiến lược gia trưởng Yoshihiro Ito của công ty môi giới đầu tư Okasan Online Securities cho biết ngoài các thông tin “nóng” tại thị trường Mỹ, nhà đầu tư chứng khoán Nhật Bản cũng buộc phải thận trọng trước khi các công ty như Sony công bố báo cáo thu nhập mới nhất.

Tại Hàn Quốc, chứng khoán nước này đã đi xuống vào cuối phiên sáng do lo ngại sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới có thể cản trở đà phục hồi kinh tế của nước này. Chỉ số KOSPI tại thị trường Seoul giảm 0,06% (1,34 điểm) xuống 2.359,47 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm khi mở cửa phiên giao dịch ngày đầu tuần, khi các nhà đầu tư chú ý theo dõi Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 tại thủ đô Bắc Kinh trong tuần này. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 1,15% (tương đương 37,61 điểm) xuống 3.240,39 điểm, trong khi thị trường Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ.

Phiên này, chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không bao gồm Nhật Bản) đi ngang và vẫn thấp hơn mức đỉnh của 31 tháng được thiết lập gần đây.

Tuần này sẽ khá bận rộn khi có tới ba ngân hàng trung ương lớn cùng tổ chức các cuộc họp chính sách. Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ không có động thái cụ thể, trong khi thị trường cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tỏ vẻ thận trọng về triển vọng lạm phát và tăng trưởng ngay cả khi họ bỏ qua một đợt nới lỏng chính sách mới.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Westpac lưu ý rằng dù có đà tăng ấn tượng như vậy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ cuối năm nay sẽ vẫn thấp hơn khoảng 4% so với cuối năm ngoái, khi hoạt động đầu tư kinh doanh vẫn giảm sút nghiêm trọng.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên 26/10, chỉ số VN-Index tăng 6,57 điểm (0,68%) lên 967,88 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,35 điểm (0,25%) xuống 141,35 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục