Chủ tịch ECB cam kết kiềm chế lạm phát về mức 2%

14:00' - 25/05/2023
BNEWS Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cam kết sẽ "hạ nhiệt" lạm phát vốn đang tăng cao ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) xuống mức mục tiêu 2%.

Ngày 24/5, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cam kết sẽ "hạ nhiệt" lạm phát vốn đang tăng cao ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) xuống mức mục tiêu 2% "một cách kịp thời".

 

Phát biểu trước khoảng 200 khách mời trong một sự kiện được tổ chức tại thành phố Frankfurt (Đức) nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ECB, bà Christine Lagarde nhấn mạnh: “Đối với ECB, ưu tiên trước mắt và quan trọng nhất là đưa lạm phát trở lại mục tiêu trung hạn 2% một cách kịp thời... Sẽ có nhiều thách thức phía trước mà ECB cần phải giải quyết. Chúng tôi phải tiếp tục mang lại sự ổn định trong một thế giới nhiều bất ổn".

Ngoài ra, bà cũng đánh giá cao đồng euro, gọi đồng tiền này là "động cơ hội nhập" của châu Âu, "mang lại cho người châu Âu sự ổn định, chủ quyền và đoàn kết".

Lạm phát ở khu vực Eurozone đã tăng lên các mức cao kỷ lục trong 12 tháng qua, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đẩy giá năng lượng tăng mạnh và đại dịch COVID-19 gây ra nhiều vấn đề về chuỗi cung ứng.

Lạm phát ở khu vực này đã ở mức 7% trong tháng 4 vừa qua, giảm từ mức “đỉnh” 10,6% hồi tháng 10/2022, nhưng vẫn còn xa mức mục tiêu 2% của ECB.

ECB được thành lập vào năm 1998, chỉ vài tháng trước khi đồng euro được phát hành. Kể từ khi đồng tiền chung ra đời năm 1999, Tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu người của khu vực Eurozone đã tăng hơn gấp đôi và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống các mức thấp kỷ lục.

Bất chấp việc tăng lên các mức cao trong thời gian gần đây, lạm phát trung bình trong 25 năm hoạt động của ECB vẫn ở mức 2,05%, khá gần mức mục tiêu của ngân hàng này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục