BNEWS Trong phát biểu tại Đại học Massachusetts ngày 24/9, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho biết bà vẫn kỳ vọng vào việc tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục trong năm 2015

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen. Ảnh: THX/TTXVN
Những lo ngại về tình trạng tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch này.
Bà Yellen nhận định sự cải thiện của nền kinh tế Mỹ có thể sẽ đòi hỏi Fed phải tăng lãi suất vào cuối năm nay. Người đứng đầu Fed cho rằng triển vọng của kinh tế Mỹ nhìn chung là vững chắc, với số việc làm mới được tạo ra hàng tháng trung bình khoảng 210.000 và số liệu khác cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng.
Dựa trên các dự báo mới nhất, bà nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục và các các điều kiện của thị trường việc làm sẽ cải thiện mạnh hơn khi bước sang năm 2016. Bà nói tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5,1%, chỉ vượt nhẹ so với mức mà hầu hết các nhà hoạch định chính sách cho là bình thường.Theo bà, các nhà hoạch định chính sách tin rằng lạm phát sẽ từng bước tiến đến mục tiêu 2% trong hai đến ba năm.
Bà khẳng định các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế toàn cầu, song sự tác động dường như không đủ lớn để tạo ảnh hưởng đặc biệt đối với lộ trình chính sách của Fed, sẽ không làm thay đổi kế hoạch tăng lãi suất từ mức 0% vào tháng 12/2015.
Bà Yellen có phát biểu trên một tuần sau khi Fed quyết định không điều chỉnh lãi suất. Sau cuộc họp ngày 17/9, bà Yellen nói quyết định này xuất phát từ những sức ép từ kinh tế toàn cầu, với lo ngại về tình trạng tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc và dòng vốn bị rút khỏi các thị trường mới nổi, cũng như lạm phát tại Mỹ quá thấp.
Phát biểu của bà có thể làm giảm bớt sự mơ hồ về các kế hoạch của Fed vốn trở nên rất thiếu rõ ràng sau cuộc họp vào tuần trước.
Fed vẫn còn hai cuộc họp trong năm nay, một vào ngày 27-28/10 và một vào ngày 15-16/12.
Nhiều nhà kinh tế vẫn nghi ngờ Fed có đủ các thông tin kinh tế để quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 10, nhưng dự đoán Fed sẽ có hành động vào tháng 12, với điều kiện không có bất ngờ xảy ra đe dọa nền kinh tế.
Lê Minh (Theo AFP, AP)
Tin liên quan
USD nới rộng đà tăng, thị trường vẫn dõi theo Fed
Trong phiên chiều 24/9, đồng USD nới rộng đà tăng đối với đồng nội tệ của các nền kinh tế mới nổi, trong bối cảnh thị trường vẫn lo ngại về “sức khỏe” kinh tế Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.











