BNEWS Sáng ngày 10/12/2024, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trao Quyết định số 1750-QĐNS/TW ngày 9/12/2024 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 24 để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Ban Tổ chức Trung ương, chúc mừng đồng chí Phạm Đức Ấn được Ban Bí thư tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phó Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Phạm Đức Ấn là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý; là cán bộ tích cực nghiên cứu học tập, vươn lên, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, có tư duy đổi mới, đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.
Với kinh nghiệm và năng lực đã có, cùng bản lĩnh chính trị vững vàng và sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Phó Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng đồng chí Phạm Đức Ấn sẽ tiếp tục kế thừa các thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ, công tác mới và hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đồng chí tin tưởng và mong muốn tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí Phạm Đức Ấn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương.Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đức Ấn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã giao đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.Đồng chí khẳng định, Quảng Ninh là địa phương giàu truyền thống, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trọng điểm. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đã gặt hái được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Không gian và tiềm năng phát triển của Quảng Ninh còn rất lớn.
Mặc dù vậy đây cũng là thách thức không nhỏ khi trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm 2021-2025 và triển khai đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là năm đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất kỳ vọng vào các tỉnh lớn, có nhiều tiềm năng như tỉnh Quảng Ninh cần tăng tốc, bứt phá, đóng góp cho sự nghiệp chung. Nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh cũng rất kỳ vọng vào sự đổi mới của chính quyền địa phương. Về nhận nhiệm vụ công tác tại địa phương vừa là vinh dự vừa là thử thách, trọng trách lớn. Vì vậy, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh giúp đỡ, sẻ chia mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên cương vị công tác mới, đồng chí quyết tâm nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến, phục vụ nhân dân, đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển, thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Đồng chí Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán Thanh Chương, Nghệ An. Trình độ Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí đã có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, đảm nhiệm các vị trí: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Đồng chí Phạm Đức Ấn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà NộiTrong thời gian lãnh đạo tại Agribank, đồng chí Phạm Đức Ấn cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban điều hành cùng tập thể hơn 4 vạn cán bộ, người lao động đã đạt được những thành tựu quan trọng đóng góp vào hành trình 36 năm phát triển tự hào của Agribank. Agribank tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của một trong những Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; cùng ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.
Đến nay, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, trong đó 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển “Tam nông”. Với những thành tích xuất sắc trong hơn 36 năm xây dựng và phát triển, Agribank vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập Hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất; các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao với nhiều giải thưởng uy tín, góp phần nâng cao vị thế của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới.
Tin liên quan
Quảng Ninh dự kiến giải ngân đầu tư công đạt 95% sau điều chỉnh
Tỉnh Quảng Ninh dự kiến đến hết năm 2024 giải ngân sẽ đạt 95% kế hoạch sau điều chỉnh, số vốn còn lại được giải ngân sang năm 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐòn bẩy nào đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%?
Hải Phòng đang tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026, tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 9 tháng "tăng tốc" ấn tượng
Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm.
-
Kinh tế Việt NamKhu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 ước đạt 4,21%, cao hơn đáng kể mức tăng 3,6% của quý III/2024 và 3,71% của quý III/2025.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế
Theo Phó Thủ tướng, trong quý IV/2026 có 20 nội dung trên tổng số 36 nhiệm vụ theo Kết luận 76. Bộ Nội vụ phải hoàn thành 4 nhiệm vụ; Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2-3 nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt NamĐường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới tăng tốc về đích
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, công trình được khởi công từ tháng 10/2022, với thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng. Tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15 km.
-
Kinh tế Việt Nam9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua
Tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn FDI đăng ký là 50,36 tỷ USD; bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng
Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.













