BNEWS “Việc kiểm soát tốt dịch là điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế, xã hội". Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý như vậy.
Chiều 12/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát về công tác phòng, chống dịch và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; đại diện một số bộ, ngành Trung ương.
Tại buổi giám sát, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những mất mát, đau thương mà Thành phố đã phải gánh chịu trong đại dịch; đồng thời đánh giá, đến nay với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, Thành phố đã vượt qua thử thách khó khăn nhất trong tổ chức bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.
Chủ tịch nước cũng biểu dương và cảm ơn các lực lượng tuyến đầu, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, cộng đồng các tôn giáo, đồng bào ta ở trong và ngoài nước đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng cả nước và người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch COVID-19.
Để giữ vững thành quả đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cần hiểu rõ, nhất quán về chiến lược mới trong phòng, chống dịch COVID-19, với phương thức, cách làm phù hợp, không để lây lan dịch. “Việc kiểm soát tốt dịch là điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế, xã hội. Chính quyền Thành phố cần tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để có thể xác định, đánh giá, giám sát nhằm giảm thiểu tác động do dịch bệnh”, Chủ tịch nước lưu ý.
Yêu cầu quán triệt chiến lược mới đối với cả người dân và doanh nghiệp theo hướng sản xuất phải an toàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự thành công và bền vững của nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc vào khả năng phục hồi và thích ứng, tiếp tục đóng cửa thì sẽ không chịu nổi, có thể xảy ra những điều tồi tệ, đó là phá sản hàng loạt doanh nghiệp, hàng triệu người lao động mất việc làm, nghèo đói xuất hiện, suy dinh dưỡng gia tăng, bất bình đẳng… Về khôi phục kinh tế, Chủ tịch nước đề nghị Thành phố tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu, đó là tiếp tục đảm bảo huyết mạch kinh tế thông suốt, lưu thông hàng hóa, nhân lực, dịch vụ tài chính tín dụng, thanh khoản cho doanh nghiệp, nối lại chuỗi cung ứng hàng hóa. Khôi phục phát triển, đối thoại, nắm bắt, giải quyết khó khăn của từng doanh nghiệp, từng dự án; triển khai nhanh và hiệu quả các gói hỗ trợ tín dụng, miễn giảm thuế; thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh đầu tư công… Thành phố cần giải quyết tốt vấn đề lao động việc làm, tạo điều kiện thu hút nguồn lao động bằng các biện pháp hỗ trợ như tiêm vaccine, điều kiện nhà ở, chính sách an sinh xã hội; phối hợp cùng các địa phương lân cận để đưa người lao động trở lại, triển khai đào tạo, đào tạo lại, kết nối người lao động với doanh nghiệp... Về an sinh xã hội, Chủ tịch nước cũng lưu ý Thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần cho người dân, nhất là cho nhóm người dễ bị tổn thương; huy động mọi nguồn lực cùng Nhà nước giải quyết các gói an sinh xã hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Thành phố tập trung tìm động lực mới cho tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế pháp luật, đẩy mạnh kinh tế số, chuyển đổi số, tái cấu trúc lại cơ cấu kinh tế...; tận dụng nguồn lực cán bộ khoa học, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ số, đi trước cả nước trong triển khai nông nghiệp số, thương mại số... hướng đến mô hình kinh tế sáng tạo, lấy sáng tạo làm động lực phát triển. Ngoài ra, Thành phố sớm xây dựng Trung tâm tài chính khu vực phù hợp với mô hình tăng trưởng mới; nhanh chóng xây dựng kế hoạch trung hạn phục hồi nền kinh tế giai đoạn 2022-2025, giúp lấy lại đà tăng trưởng, tạo sức bật phát triển kinh tế trong những năm sau. Chủ tịch nước cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố nghiên cứu đề xuất Quốc hội, Chính phủ tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu để lại cho Thành phố, để có nguồn lực phục hồi phát triển kinh tế.Chia sẻ tại buổi giám sát, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, trong đại dịch, điều nhận thấy rõ nhất là tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc, kiên cường chịu đựng, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng vượt qua khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Thành phố nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, chia sẻ, động viên, quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; đặc biệt hệ thống y tế, lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị cơ sở và người dân không quản ngại nguy hiểm khó khăn, tham gia tuyến đầu, chung sức trong cuộc chiến đấu với đại dịch.
Cảm ơn những góp ý và gợi mở của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên mong muốn Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo Thành phố trong quá trình xây dựng, triển khai các chiến lược phục hồi kinh tế, phát triển trong lĩnh vực xã hội, trong đó có các vấn đề về nhà ở, dân cư, an sinh... Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Thành phố có trên 400.000 trường hợp mắc bệnh, trên 222.000 bệnh nhân đã xuất viện (không kể các trường hợp điều trị tại tầng 1 và tại nhà đã khỏi bệnh), đang điều trị 23.000 bệnh nhân, có 15.700 trường hợp tử vong. Số ca mắc mới hằng ngày giảm còn khoảng 1.000 – 2.000 người; số trường hợp tử vong hằng ngày đã giảm dưới hai con số, phản ánh tình hình dịch trên địa bàn được kiểm soát tốt. Về kinh tế, tác động của đợt dịch lần thứ tư phản ánh rõ trong bức tranh kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Thành phố 6 tháng tăng 5,66% so với cùng kỳ; tuy nhiên đến quý III/2021, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh, giảm 24,39% so với cùng kỳ. Do những khó khăn trên, GRDP 9 tháng năm 2021 giảm 4,98% so với cùng kỳ, dự báo cả năm 2021 giảm 5,06% và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Thành phố xác định nhiệm vụ, giải pháp đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; tập trung triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; phấn đấu đạt trên 90% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021…/.
Tin liên quan
Dự kiến thí điểm vận tải hành khách đi, đến TP. Hồ Chí Minh từ 13/10
TP. Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đến và đi từ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 13/10.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).















