Chủ tịch Panasonic: Trung Quốc vẫn là thị trường nhiều tiềm năng

10:49' - 02/06/2016
BNEWS Bất chấp nhận định bi quan về kinh tế Trung Quốc, Chủ tịch Panasonic, Kazuhiro Tsuga cho biết ông luôn ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc.
Chủ tịch Panasonic: Trung Quốc vẫn là thị trường nhiều tiềm năng. Ảnh: reuters

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã trong lần tham dự một diễn đàn kinh doanh tại Bắc Kinh mới đây, ông Tsuga đánh giá với quy mô dân số khổng lồ và thị trường rộng lớn, tiềm năng của Trung Quốc là “vô hạn”.

Ông Tsuga đã đến thăm Trung Quốc 8 lần kể từ khi ông trở thành người đứng đầu tập đoàn Panasonic cách đây bốn năm.

Bên cạnh đó, ông Tsuga lạc quan về triển vọng tăng trưởng của các loại xe sử dụng năng lượng mới tại Trung Quốc cũng như việc cường quốc châu Á này sẽ áp dụng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn.

Ông Tsuga dự báo các loại xe sử dụng năng lượng mới sẽ phát triển nhanh chóng tại quốc gia đông dân nhất thế giới và dẫn đầu đà phát triển trong ngành chế tạo ô tô toàn cầu.

Trong nỗ lực thay đổi hình ảnh của một tập đoàn chỉ chuyên cung cấp thiết bị gia dụng, Panasonic đang nhắm tới ngành công nghiệp ô tô và coi đây là một trong những hướng chuyển đổi chính.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6/2012, ông Tsuga đã kiên quyết đóng cửa các bộ phận sản xuất thua lỗ như sản xuất màn hình plasma và chuyển sang các lĩnh vực như chế tạo ô tô, bất động sản...

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục