Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Theo đặc phái viên TTXVN, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ tháng 3/2018.
Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm chính thức Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Khẳng định Việt Nam là đối tác hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực của Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đánh giá cao hai nước đã thực hiện các Thỏa thuận hợp tác cấp cao; mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là qua chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ vui mừng vì trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ về chương trình hành động hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng; đồng thời đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp vào phát triển kinh tế của hai đất nước.
Tổng thống Moon Jae-in cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, vì thế Việt Nam sẽ luôn là người bạn thân thiết và gần gũi của Hàn Quốc. Tổng thống cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn và sinh sống tại Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc.
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc đang thực hiện Chính sách hướng Nam mới nhằm tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất. Trong năm tới, Hàn Quốc sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc, mong Việt Nam tiếp tục ủng hộ Hàn Quốc trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ hân hạnh gặp lại Tổng thống Moon Jae-in sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 3/2018 vừa qua; đồng thời đánh giá chuyến thăm của Tổng thống có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đạt được nhận thức chung về phương hướng hợp tác trong tương lai của mối quan hệ giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Moon Jae-in.
Chia sẻ ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm Hàn Quốc, chứng kiến những thành tựu to lớn mà Hàn Quốc đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Tổng thống Moon Jae-in và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ đưa đất nước Hàn Quốc ngày càng phát triển phồn vinh và có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới; đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố và xây dựng sự tin cậy lẫn nhau giữa Quốc hội hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cần tiếp tục duy trì giao lưu và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các cấp, các ngành, các địa phương, từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tin cậy chính trị, phát triển quan hệ hai nước ổn định, lâu dài, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như trong “Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới tương lai”.
Hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và thực hiện tốt các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng, triển khai hiệu quả chiến lược biển.
Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia các công trình trọng điểm của Việt Nam; khuyến khích chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc và Hiệp định khung giữa Chính phủ hai nước cho các khoản tín dụng từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) giai đoạn 2016-2020./.
Xem thêm:
>>Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao cơ hội đầu tư tại Bình Dương
>>Hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại Việt - Hàn lên 100 tỷ USD
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đe dọa hệ thống tài chính Hàn Quốc
20:10' - 05/12/2018
Căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc là mối nguy lớn nhất hệ thống tài chính của Hàn Quốc đang đối mặt, theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK).
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên có thể gặp nhau vào cuối năm
11:56' - 05/12/2018
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Jeong Se-hyun vừa tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sắp đàm phán FTA vòng thứ 14
11:30' - 05/12/2018
Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 14 về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) nhằm thúc đẩy giao thương và đầu tư giữa ba nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng muốn doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam
18:33' - 04/12/2018
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hợp tác thương mại và đầu tư
15:03' - 04/12/2018
Các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đã và đang dần xây dựng được thương hiệu tại thị trường Hàn Quốc; trong đó kể đến mặt hàng dệt may.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan
08:51'
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến ngày 22/10/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng ứng phó với biến đổi khí hậu: Bài 3 - Nâng năng lực thích ứng cộng đồng
08:44'
Việc nâng cao năng lực thích ứng cộng đồng được xác định là một giải pháp chiến lược, mang tính sống còn để Đà Nẵng và các tỉnh , thành miền Trung ứng phó với biến đổi khí hậu.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng ứng phó với biến đổi khí hậu - Bài 2: Phục hồi rừng ngập mặn
08:43'
Phục hồi những cánh rừng ngập mặn đã chết nhằm cân bằng môi sinh, khôi phục và bảo vệ nguồn sinh kế bền vững chính là giải pháp chống sạt lở ven biển hiệu quả của Đà Nẵng.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng ứng phó với biến đổi khí hậu - Bài 1: Sạt lở chưa dừng
08:43'
Cơn bão số 10 tuy không trực tiếp đổ bộ vào khu vực thành phố Đà Nẵng, song đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở nhiều địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO
08:00'
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 16/10, Việt Nam đã chính thức thông báo về việc tham gia Cơ chế Trọng tài Phúc thẩm Tạm thời nhiều bên (MPIA).
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo
07:59'
Ngày 16/10, Viện Nghiên cứu Đông Á của Pháp (IFRAE) và Trường Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông (INALCO) đã đồng tổ chức hội thảo với chủ đề “Hệ thống đổi mới sáng tạo nào cho Việt Nam?”
-
Kinh tế Việt Nam
Kết nối giao thương Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn
21:10' - 16/10/2025
Tại Hội chợ ITAP 2025 ở Singapore, doanh nghiệp Việt Nam và Singapore tăng cường kết nối hợp tác trong lĩnh vực điện, điện tử, thiết bị điện và công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần Thơ phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP cao nhất trong năm 2025
21:09' - 16/10/2025
Cần Thơ đặt mục tiêu đạt tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2025, tập trung giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và đẩy mạnh sản xuất, thương mại, dịch vụ cuối năm.
-
Kinh tế Việt Nam
Kè Thường Thới Tiền (Đồng Tháp) tiếp tục sạt lở
20:38' - 16/10/2025
Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 16/10, tại công trình Kè Thường Thới Tiền (thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài 58m.