BNEWS Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia xác nhận chưa có thông tin về người Việt bị thiệt mạng hay ảnh hưởng của trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra lúc sáng 7/12 tại tỉnh Aceh trên đảo Sumatra (Indonesia)
Đại sứ quán Việt Nam cho biết thực tế đây cũng là khu vực hầu như không có người Việt sinh sống.
Đại sứ quán Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Indonesia theo dõi và cập nhật thông tin.
Tính đến chiều 7/12, đã có gần 100 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương do trận động đất trên.
Ngay sau khi xảy ra trận động đất, Tổng thống Joko Widodo đã ra lệnh cho các bộ, ngành, các cơ quan liên quan cử các nhóm công tác khẩn trương có mặt tại hiện trường và tham gia công tác khắc phục hậu quả.
Tại buổi lễ của các tín đồ Hồi giáo trưa cùng ngày, Tổng thống Indonesia cũng dành thời gian cầu nguyện cho cộng đồng tại khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất.
Ông đã động viên và kêu gọi người dân trong khu vực bình tĩnh vì không có thông tin về sóng thần xảy ra sau động đất.
Trong khi đó, Bộ trưởng Xã hội, Khofifah Indar Parawansa đang có chuyến thăm Papua cũng lập kế hoạch thăm quận Pidie Jaya, tỉnh Aceh vào ngày 9/12.
Ông yêu cầu các lực lượng cứu hộ sơ tán người dân bị thương và tìm kiếm các thi thể nạn nhân còn bị vùi lấp.
Trận động đất trên xảy ra khi các tín đồ Hồi giáo đang chuẩn bị cho buổi lễ cầu nguyện đầu tiên của ngày mới.
Theo thống kê, ít nhất 5 dư chấn đã xảy ra trong vòng vài giờ sau trận động đất ban đầu.
Nhiều công trình xây dựng như các tòa nhà, đền thờ, cửa hiệu và công trình hạ tầng khác đã đổ sập.
Báo cáo thiệt hại ban đầu cho thấy một bệnh viện và trường học địa phương đã bị hư hại nặng nề. Tuy nhiên, con số chính xác vẫn chưa được thống kê.
Do nằm ở "Vành đai lửa" Thái Bình Dương nên Indonesia thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa phun trào.
Năm 2004, tỉnh Aceh là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất mạnh 9,2 độ Richter kèm theo sóng thần trên toàn khu vực Ấn Độ Dương.
Thảm họa đã khiến hơn 120.000 người thiệt mạng và Aceh bị tàn phá nặng nề./.
Tin liên quan
Động đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên gần 100 người
Theo nguồn tin quân đội và cứu hộ Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra sáng 7/12 tại tỉnh Aceh trên đảo Sumatra của nước này đã tăng lên ít nhất 97 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.










