Chùm ảnh Chương Mỹ chìm trong nước nhìn từ trên cao

13:20' - 31/07/2018
BNEWS Đến ngày 31/7/2018, mực nước tại đê sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Đến ngày 31/7/2018, mực nước tại đê sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Một số điểm đê xung yếu tới mức cực kỳ nguy hiểm, có thể gây vỡ đê tả Bùi. Các cấp chính quyền và nhân dân huyện phối hợp với lực lượng bộ đội chủ động, hiệu quả, từng bước khống chế dòng nước dù tình hình đang có diễn biến rất phức tạp (ảnh chụp sáng 31/7). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Đến ngày 31/7/2018, mực nước tại đê sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Một số điểm đê xung yếu tới mức cực kỳ nguy hiểm, có thể gây vỡ đê tả Bùi. Các cấp chính quyền và nhân dân huyện phối hợp với lực lượng bộ đội chủ động, hiệu quả, từng bước khống chế dòng nước dù tình hình đang có diễn biến rất phức tạp (ảnh chụp sáng 31/7). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Các cơ quan chức năng đã be bờ để ứng phó với mực nước dâng cao tại sông Bùi. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Mực nước sông Bùi đã dâng cao 7,5m. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Các khu vực của huyện Chương Mỹ vẫn ngập sâu trong nước từ nhiều ngày qua. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Các khu vực thuộc huyện Chương Mỹ vẫn đang bị ngập sâu trong nước. Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 31/7. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục