Chứng khoán Âu-Mỹ tăng sau số liệu lạm phát của Mỹ

07:53' - 15/11/2023
BNEWS Ông Craig Erlam cho biết số liệu lạm phát mới nhất cho phép Fed áp dụng quan điểm ít diều hâu hơn so với tháng 9/2023, và các thị trường hiện dường như tin rằng chu kỳ thắt chặt lãi suất đã kết thúc.
Các thị trường chứng khoán tăng mạnh trong phiên ngày 14/11 khi số liệu lạm phát của Mỹ chậm lại hơn dự kiến, làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,4% lên 34.827,70 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,9% lên 4.495,70 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 2,4% lên 14.094,38 điểm.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 10/2023, mức tăng thấp hơn so với mức 3,7% trong tháng trước đó và thấp hơn so với dự báo tăng khoảng 3.2% của các nhà phân tích.

Hãng tin AFP dẫn lời chuyên gia Steve Sosnick từ Interactive Brokers nhận định: Về cơ bản, thị trường đã loại bỏ mọi khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất nữa.

 

Triển vọng lạm phát ở mức vừa phải đã khiến cả lợi suất trái phiếu và đồng USD giảm.

Chứng khoán châu Âu cũng khép phiên ở mức cao theo sau số liệu lạm phát của Mỹ. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,2% lên 7.440,47 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 1,4% lên 7.185,68 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 1,8% lên 15.614,43 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,4% lên 4.291,72 điểm.

Chỉ số FTSE 100 của London tăng ít hơn so với các chỉ số khác sau khi số liệu chính thức cho thấy tiền lương ở Anh tăng nhanh hơn lạm phát, làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất của Anh có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài, hoặc thậm chí còn tăng thêm.

Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, ông Craig Erlam cho biết số liệu mới công bố có khả năng cho phép Fed áp dụng quan điểm ít diều hâu hơn so với tháng 9/2023, và các thị trường hiện dường như tin rằng chu kỳ thắt chặt lãi suất đã kết thúc.

Mặc dù lạm phát đã chậm lại đáng kể kể từ khi đạt đỉnh ít nhất là trong năm nay, được đo bằng nhiều thước đo, nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Fed gần đây đã giữ lãi suất cho vay chủ chốt ở mức cao nhất trong 22 năm trong cuộc họp thứ hai liên tiếp, khiến một số nhà phân tích và nhà giao dịch dự đoán việc thắt chặt chính sách tiền tệ đã xong.

Tuy nhiên kể từ đó, một số nhà hoạch định chính sách, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, đã chỉ ra rằng họ sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa, nếu cần thiết, để đưa mức lạm phát xuống mức mục tiêu.

Một số quan chức, bao gồm Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee, đã bày tỏ quan điểm khác, cho thấy Mỹ có thể đang trên đà giảm lạm phát trong khi tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng hay còn gọi là "hạ cánh mềm".

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 9,66 điểm, đóng cửa ở mức 1.109,73 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,32 điểm, đóng cửa ở mức 227,43 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục