Chứng khoán châu Á biến động ngược chiều phiên 15/4

17:49' - 15/04/2021
BNEWS Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 15/4, giữa bối cảnh các nhà đầu tư kìm hãm đà tăng gần đây của các mã cổ phiếu bởi lo ngại mức định giá trên thị trường có thể đã tăng quá cao.
Diễn biến lình xình tại thị trường chứng khoán châu Á diễn ra sau khi chứng kiến không khí tẻ nhạt của Phố Wall trong phiên giao dịch đêm trước. khi chỉ số công nghiệp Dow Jones phải chật vật để đạt được mức tăng mặc dù kết quả kinh doanh tích cực của các ngân hàng hàng lớn đã mang lại một khởi đầu thuận lợi cho mùa báo cáo lợi nhuận quý I/2021 đang được nhiều người mong đợi.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản biến động không đáng kể với phiên giao dịch trước đó, khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận hàng quý của một số doanh nghiệp hàng đầu và phản ứng rất ít trước phát biểu của một quan chức Nhật Bản rằng việc hủy Thế vận hội Olympics Tokyo mùa Hè này có thể là một lựa chọn cần xem xét. Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng 21,70 điểm (0,07%), lên 29.642,69 điểm.

Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi  nối dài đà tăng phiên thứ năm liên tiếp nhờ dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến trong năm 2021. Đóng cửa phiên này, chỉ số KOSPI tăng 11,95 điểm (0,38%), lên 3.194,33 điểm.

Thị trường chứng khoán Singapore, Đài Bắc (Đài Loan) và Manila (Philippines) cũng đều đóng cửa trong sắc xanh.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại đồng loạt đi xuống, sau diễn biến tại Phố Wall trong đêm trước và quan ngại về khả năng thu hẹp thanh khoản của thị trường tài chính Trung Quốc. Khép phiên này, chỉ số Hang Seng giảm 107,69 điểm (0,37%), xuống 28.793,14 điểm. Chỉ số Shanghai Composite cũng mất 17,73  điểm (0,52%), xuống 3.398,99 điểm.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 15/4, VN-Index giảm 8,62 điểm (tương đương 0,69%) xuống 1.247,25 điểm, HNX - Index lại tăng nhẹ 1,29 điểm(0,44%), lên 296,12 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục