Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm trong chiều 9/11

17:57' - 09/11/2021
BNEWS Chứng khoán châu Á hầu hết tiếp bước đà tăng của Phố Wall trong chiều 9/11, với giới đầu tư lạc quan về triển vọng phục hồi và tạm quên nỗi lo về lạm phát kéo dài.

Phiên này, chứng khoán Trung Quốc đồng loạt đi lên. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,20% (tương đương 49,36 điểm) lên 24.813,13 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tiến 0,24% (8,37 điểm) lên 3.507 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc đi lên sau một phiên giao dịch đầy biến động, do hoạt động mua vào của các nhà đầu tư tổ chức. Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 0,08% (2,26 điểm) lên 2.962,46 điểm.
Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản đã giảm phiên thứ ba liên tiếp do đồng yen mạnh lên thúc đẩy hoạt động chốt lời. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo mất 0,75% (221,59 điểm) và đóng cửa ở mức 29.285,46 điểm.
Các thị trường Wellington, Taipei, Manila, Bangkok và Jakarta đều tăng, trong khi Sydney và Singapore đi xuống giảm. Chứng khoán Mumbai hầu như không biến động trong phiên này.
Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall phiên 8/11 đều đạt mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp nhờ tin tức rằng các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua gói chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.
Ngoài ra, thông báo rằng nước này cũng sẽ mở cửa trở lại cho du khách đã tiêm chủng từ hơn 30 quốc gia trên thế giới cũng "nâng đỡ" thị trường.
Một diễn biến đáng chú ý khác là thông tin từ nhà cung cấp dữ liệu thị trường CoinGecko cho hay bitcoin đã đạt kỷ lục mới là 68.513 USD/bitcoin. Giá trị kết hợp của tất cả các loại tiền điện tử cũng đã lần đầu tiên đạt mức 3.000 tỷ USD.
Công ty nghiên cứu thị trường Fundstrat cho biết trong một báo cáo chiến lược kỹ thuật rằng sự đột phá này có thể báo hiệu khởi đầu của đợt tăng giá cuối cùng cho quý IV/2021, trước khi thị trường tiền điện tử cho thấy xu hướng củng cố giá rõ rệt hơn vào năm sau.
Hiện giới đầu tư đang chú ý đến việc số liệu lạm phát của Mỹ vào ngày 10/11 để có thêm manh mối về phương hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi động thái của Tổng thống Biden về vị trí lãnh đạo của Fed. Đã xuất hiện những bài báo cho biết ông đã phỏng vấn Thống đốc Lael Brainard, người được coi là ôn hòa hơn về chính sách, cho vị trí người đứng đầu Fed.
Tổng thống Biden dự kiến sẽ sớm quyết định liệu có thay thế Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell hay không, khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào đầu năm sau.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, chỉ số VN - Index giảm 6,07 điểm (0,41%) xuống 1461,5 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX - Index tăng 0,54 điểm (0,12%) lên 432,64 điểm. /. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục