Chứng khoán châu Á đi lên nhờ triển vọng lạc quan của NAFTA sửa đổi

17:30' - 28/08/2018
BNEWS Chiều ngày 28/8, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á đều khởi sắc, sau khi Mỹ và Mexico thông báo đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá giúp làm dịu căng thẳng thương mại ở khu vực Bắc Mỹ.
Chứng khoán châu Á lên điểm. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto đã hoan nghênh thỏa thuận thương mại mà hai bên vừa đạt được. Bước tiến này làm dấy lên hy vọng rằng Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sẽ được "cứu" sau khi Canada tái tham gia các cuộc đàm phán trong ngày 28/8. Theo các nguồn tin, thỏa thuận giữa Mỹ và Mexico tập trung vào các quy định liên quan đến ngành ô tô, giải quyết một vấn đề gây bất đồng lớn trong tiến trình tái đàm phán NAFTA.
Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 13,83 điểm (0,06%), lên 22.813,47 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,6%, lên 6.304,70 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,2%, lên 2.303,12 điểm. Các thị trường Singapore, Manila, Wellington và Jakarta cũng đồng loạt ngả sắc xanh.
Không nằm ngoài xu hướng trên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong 80,35 điểm (0,28%) lên 28.351,62 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lại giảm 2,92 điểm xuống 2.777,98 điểm.
Mở cửa phiên 28/8, tại thị trường châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng tưng bừng đi lên. Sàn giao dịch chứng khoán London mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ với mức tăng 0,8% của chỉ số FTSE 100, lên 7.635,77 điểm. Tại sàn chứng khoán Frankfurt, chỉ số DAX 30 tăng 0,3%, lên 12.578,65 điểm. Còn tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,2%, lên 5.489,51 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục