BNEWS Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trong phiên chiều 2/6, nhờ lực đẩy từ việc một loạt quốc gia nới lỏng các lệnh phong tỏa cùng những dấu hiệu cho thấy các nền kinh tế đang dần phục hồi.
Phiên này, chứng khoán Nhật Bản phản ứng tích cực trước sự mở cửa trở lại của nền kinh tế sau khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 giảm. Chỉ số Nikkei 225 đã tăng tới 263,22 điểm (khoảng 1,19%) lên khép phiên ở mức 22.325,61 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc cũng kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp trước hy vọng nền kinh tế toàn cầu sớm mở cửa trở lại. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul đã tiến 22,11 điểm (1,07%) lên 2.087,19 điểm.
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tiến 263,42 điểm (1,11%) lên 23.995,94 điểm khi những thông tin về việc nới lỏng giãn cách xã hội trên toàn cầu đã lấn át nỗi lo về căng thẳng Mỹ - Trung “tăng nhiệt”. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải phiên này cũng tăng 5,97 điểm lên khép phiên ở mức 2.921,4 điểm. Chứng khoán Mumbai tăng 0,9%, Sydney cộng 0,3% và Taipei cũng ghi thêm 0,4% trong phiên này. Các thị trường Kuala Lumpur, Manila và Wellington đều tăng hơn 1%, trong khi Jakarta tiến tới hơn 2%. Chứng khoán Singapore cũng tăng 1,8% khi quốc gia này bắt đầu nới lỏng các lệnh giãn cách xã hội. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp dụng các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt với Trung Quốc sau khi nước này đưa ra Luật an ninh Hong Kong đã giúp các nhà đầu tư khởi động tháng Sáu với tâm trạng lạc quan. Trong khi đó, việc châu Âu thúc đẩy các biện pháp nới lỏng hơn nữa bất chấp lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai mang đến hy vọng rằng các nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 tại đây có thể bắt đầu xây dựng lại.Các số liệu cho thấy sự cải thiện trong hoạt động nhà máy ở một số quốc gia, đặc biệt là Italy, cũng mang lại hy vọng cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn đứng trước rủi ro. Các cuộc biểu tình tại Mỹ cũng đã làm dấy lên những lo lắng về khả năng số ca mắc COVID-19 tại nước này sẽ gia tăng trở lại, qua đó cản trở việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Chuyên gia Stephen Innes của công ty tư vấn AxiCorp nói rằng tình trạng hỗn loạn trên đường phố đe dọa sẽ dập tắt sự phục hồi của các kênh đầu tư rủi ro như chứng khoán. Vì nếu tình hình leo thang, sự lạc quan của nhà đầu tư đối với việc nước Mỹ mở cửa lại nền kinh tế có thể suy yếu dần. Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/6, chỉ số VN - Index giảm 3,87 điểm (0,44%) xuống 874,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 484 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 6.925,732 tỷ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 249 mã giảm giá. HNX - Index giảm 0,5 điểm xuống 113,64 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 79,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 915,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 103 mã giảm giá./.Tin liên quan
Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 5: Khối ngoại giảm mạnh bán ròng
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh trong tháng 5/2020 với những kết quả tích cực, nhờ việc kiểm soát tốt dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDự báo lợi nhuận ngành công nghệ và bán dẫn chi phối chứng khoán châu Á
Sáng 6/7, chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư chuyển trọng tâm từ các dữ liệu kinh tế Mỹ sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 hôm nay 6/7/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoánCổ phiếu ANV và VIB: Động lực nào giúp CTCK kỳ vọng tăng trưởng mạnh?
Cập nhật khuyến nghị cổ phiếu ANV và VIB: Tiềm năng tăng trưởng từ kết quả kinh doanh của Nam Việt và mô hình kỹ thuật tích cực của VIB
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 6/7: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 6/7, có 3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm như: SSB, SGP, SJE.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 6-10/7): VDN trả cổ tức cao nhất 40%
Trong tuần tới từ ngày 6-10/7, có 26 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó VDN trả cổ tức cao nhất 40%, trong khi TUG trả cổ tức thấp nhất 3%.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 6-10/7, có 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 1 doanh nghiệp trên HNX và 5 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Kinh tế 6 tháng: Chứng khoán Việt Nam kỳ vọng thêm nhiều động lực mới
Chứng khoán nửa cuối năm 2026 kỳ vọng vào nền tảng vĩ mô ổn định, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực và nâng hạng thị trường.
-
Chứng khoán
Khối ngoại bán ròng mạnh, chứng khoán chờ xúc tác từ mùa báo cáo quý II
VN-Index chờ cú hích từ kết quả kinh doanh quý II trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm và áp lực khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng tuần qua.
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ phục hồi
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 3/7, trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ phục hồi sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ những tuần gần đây.










