Chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên 8/12

17:38' - 08/12/2020
BNEWS Dịch bệnh bùng phát trở lại buộc chính phủ các nước tái áp đặt các biện pháp phong tỏa hoặc các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, gây áp lực mới lên nền kinh tế toàn cầu.

Các thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên 8/12, trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá thận trọng việc triển khai tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 và kỳ vọng về các cuộc đàm phán liên quan gói kích thích kinh tế của Mỹ, giữa lúc số ca mắc COVID-19 gia tăng và căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang.

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt trên khắp nước Mỹ và châu Âu, cũng như bùng phát trở lại ở một số khu vực của châu Á, bất chấp việc Anh triển khai chương trình tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 vào ngày 8/12 và Mỹ sẽ sớm phê duyệt chương trình tiêm chủng.

Dịch bệnh bùng phát trở lại buộc chính phủ các nước tái áp đặt các biện pháp phong tỏa hoặc các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, gây áp lực mới lên nền kinh tế toàn cầu, vốn đã bị tác động mạnh trong năm nay. 

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,3% xuống 26.467,08 điểm, bất chấp thông tin về gói kích thích kinh tế trị giá hơn 700 tỷ USD -gói cứu trợ thứ ba của Nhật Bản trong năm nay.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,76% (202,29 điểm) xuống 26.304,56 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 0,19% (6,43 điểm) xuống còn 3.410,18 điểm. Chứng khoán Mumbai, Seoul và Singapore cũng nằm trong vùng âm.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Sydney, Đài Bắc, Jakarta, Bangkok và Wellington đều tăng điểm.

Tại Hong Kong, giá cổ phiếu của JD Health, công ty con về mảng y tế thuộc tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ JD.com (Trung Quốc), đã tăng hơn 40% khi ra mắt thị trường sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 3,5 tỷ USD. Đây là đợt IPO lớn nhất trong năm nay.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index giảm 0,07% xuống 1.029,26 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,56% lên 156,61 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục