Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 7/12

17:09' - 07/12/2020
BNEWS Chốt phiên 7/12, chỉ số Nikkei 225 giảm 203,8 điểm, xuống 26.547,44 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 329,07 điểm, xuống 26.506,85 điểm, trong khi chỉ số Kospi tăng 13,99 điểm, lên 2.745,44 điểm.

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 7/12, sau khi phục hồi trong tuần trước nhờ khả năng vắc-xin ngừa COVID-19 có thể sớm được đưa vào sử dụng và các nghị sỹ Mỹ sẽ nhất trí về gói kích thích mới.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,76%, hay 203,8 điểm, xuống 26.547,44 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,8%, xuống 3.416,8 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,23%, hay 329,07 điểm, xuống 26.506,85 điểm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng phiên thứ năm liên tiếp, lên mức cao kỷ lục, khi cổ phiếu công nghệ và dược phẩm lên giá. Chỉ số Kospi tăng 0,51%, hay 13,99 điểm, lên 2.745,44 điểm.

Dù có sự nhất trí chung về đà phục hồi mạnh trong năm 2021, khi hàng tỷ người được tiêm vắc-xin, sự gia tăng mạnh số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu và việc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục đã gây sức ép tâm lý lên nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư tại châu Á đã không giữ được động lực của tuần trước, dù cả ba chỉ số chính trên phố Wall lập kỷ lục phiên cuối tuần, nhờ những dấu hiệu về tiến triển trong đàm phán về gói kích thích mới tại Mỹ và những hy vọng về vắc-xin.

Sự lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ sẽ nhất trí về gói kích thích mới gia tăng vào cuối tuần trước khi số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo được ít việc làm hơn nhiều so với dự báo trong tháng 11, trong lúc Mỹ chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 sẽ buộc các nhà lãnh đạo nước này phải thực hiện các biện pháp kiểm soát.

Lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện, Mitch McConnell, và Chủ tịch Hạ viện thuộc phe Dân chủ, Nancy Pelosi, đã tiếp tục các nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận về gói kích thích mới, khi cùng cho rằng người Mỹ cần sự hỗ trợ khi Giáng sinh đang đến gần.

Theo Thượng nghị sỹ Bill Cassidy thuộc đảng Cộng hòa, các thượng nghị sỹ đã làm việc vào cuối tuần về một dự luật chi tiết, với khả năng sẽ được công bố vào đầu tuần này. Bà Pelosi đã nhất trí cho rằng dự luật trên là cơ sở cho các cuộc đàm phán về một văn bản cuối cùng.

Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi việc tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 trên thế giới, với Anh đang chờ để bắt đầu tiêm trong tuần này, trong khi Mỹ có thể phê chuẩn việc tiêm loại vắc-xin đầu tiên vào ngày 11/12. Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha sẽ bắt đầu tiêm cho những người dễ bị tổn thương nhất vào tháng Một tới.

Truyền thông đưa tin Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hong Kong.

Trong khi đó, Anh và Liên minh châu Âu tiếp tục đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Tuy nhiên, Thủ tướng Ireland, Micheal Martin, cảnh báo khả năng đạt thỏa thuận chỉ là "50-50", còn các nguồn tin thân cận cho biết các cuộc đàm phán diễn ra chậm và không nhiều kỳ vọng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, chỉ số VN - Index tăng 8,49 điểm (0,83%) lên 1.029,18 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,72 điểm (1,13%) lên 154,2 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục