Chứng khoán châu Á đi xuống

18:03' - 27/10/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 27/10, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều mất điểm.
Chứng khoán châu Á đi xuống. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,32%, hay 55,42 điểm xuống còn 17.336,42 điểm, do giới đầu tư tiến hành chốt lời sau khi chỉ số này chạm mức cao nhất trong sáu tháng qua trong phiên giao dịch chiều ngày 26/10.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,1% còn 3.112,35 điểm do thị trường giữ tâm lý thận trọng sau khi số liệu thống kê mới nhất cho thấy lợi nhuận trong tháng Chín của các doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng mất 193,08 điểm (0,83%) xuống còn 23.132,35 điểm, đánh dấu chuỗi ba ngày mất điểm liên tiếp. Không nằm ngoài xu hướng trên, thị trường Sydney cũng giảm 1,2%.

Trái với xu hướng ảm đạm của các thị trường khu vực, thị trường Seoul tăng 0,5% nhờ dấu hiệu "vui" của Samsung Electronics khi tập đoàn này cho biết người thừa kế JY Lee đã tham gia vào hội đồng quản trị.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục