Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên

17:13' - 15/11/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 15/11, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đảo chiều tăng điểm.
Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Với thị trường Hong Kong và Thượng Hải tăng cao với tâm lý thị trường kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ hạ nhiệt trong bối cảnh giá dầu thô nhích nhẹ.

Trong phiên này, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đảo chiều tăng 0,7% sau khi sụt giảm trong mấy ngày vừa qua khi dầu mỏ trượt giá liên tục bởi tâm lý lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng và đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đều tăng điểm nhờ giá cổ phiếu của công ty Tencent tăng cao khi lợi nhuận tăng cao hơn kỳ vọng của nhà đầu tư .

Khép lại phiên 15/11, chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong tăng 1,75% (hay 448,91 điểm) lên 26.103,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để tăng 1,36% ( 35,93 điểm) lên 2.668,17 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 tại Sydney (Australia) tăng 0,056%, hay 3,20 điểm, lên 5.736 điểm; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng 0,97% (hay 20,01 điểm) lên 2.088,06 điểm. Ngoài ra, các thị trường chứng khoán Singapore, Đài Bắc, Mumbai và Manila cũng đều tăng điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản khép phiên giảm 0,2% (hay 42,86 điểm), xuống 21.803,62 điểm, do giá cổ phiếu các công ty ngành ngân hàng sụt giảm tiếp nối đà giảm của cổ phiếu các ngân hàng Mỹ do lo ngại các quy định mới và chịu tác động từ việc Brexit – Anh rời Liên minh châu Âu - và khả năng xảy ra dư dôi nguồn cung ứng đẩy giá dầu thế giới đi xuống .

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán đều đảo chiều tăng điểm khi mở cửa phiên giao dịch 15/11 sau khi Thủ tướng Anh Theresa May giành được sự hỗ trợ của Nội các Anh về thỏa thuận Brexit của thủ tướng.

Chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,4% lên 7.060,10 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) tăng gần 0,3% lên 11.447,84 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng gần 0,6% xuống 5.097,09 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục