Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm phiên 28/10

17:59' - 28/10/2021
BNEWS Những lo ngại về lạm phát và áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ đối với các ngân hàng trung ương đã khiến các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 28/10.
Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 1% xuống 28.820,09 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) để mất 0,3% xuống 25.555,73 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) lùi 1,2% và đóng phiên ở mức 3.518,42 điểm.

Sắc đỏ cũng chi phối các thị trường khác trong khu vực như Seoul, Sydney, Singapore, Wellington, Mumbai, Đài Bắc, Jakarta và Manila.

Sự lạc quan ban đầu về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu đã giảm xuống trong những tháng gần đây, khi giá cả đang tăng với tốc độ chưa từng thấy suốt hàng chục năm qua ở nhiều nước, do nhu cầu tăng mạnh và tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng.

Điều này đã khiến ngân hàng trung ương nhiều nước nâng lãi suất sớm hơn dự kiến, hoặc rút lại các chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm ngăn lạm phát gia tăng ngoài tầm kiểm soát.

Ngân hàng trung ương Canada ngày 27/10 cho biết sẽ chấm dứt chương trình mua trái phiếu khổng lồ của mình và mở ra khả năng tăng lãi suất sớm hơn vào năm 2022. Nhiều nước khác cũng đã quyết định tăng lãi suất như Brazil, Hàn Quốc và New Zealand.

Bên cạnh đó, những lo ngại về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và tương lai của tập đoàn Evergrande cũng ảnh hưởng đến thị trường, trong khi tâm lý giới đầu tư cũng bị hạn chế bởi những bất ổn xung quanh kế hoạch chi tiêu khổng lồ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuy nhiên, một loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan đã tiếp thêm phần nào lực đẩy cho thị trường trong tuần này. Tại Việt Nam, khép lại phiên 28/10, chỉ số VN-Index tăng 14,99 điểm, hay 1,05%, lên 1.438,01 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 6,7 điểm, hay 1,66%, lên 411,07 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục