Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm phiên sáng 13/4

11:02' - 13/04/2020
BNEWS Các thị trường chứng khoán tại châu Á trong phiên sáng 13/4 có xu hướng giảm khi giá dầu tăng sau khi các nước sản xuất dầu trên thế giới đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng”vàng đen”.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,11% (tương đương 215,51 điểm). Nhà chiến lược gia trưởng Ryuta Otsuka của Toyo Securities cho rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, đã tác động tới thị trường chứng khoán Tokyo.
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm đầu phiên sáng 13/4. Ảnh: EPA/TTXVN
Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,66% (tương đương 18,50 điểm) xuống còn 2.778,13 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm 0,59% (10,98 điểm) xuống còn 1.849,72 điểm. Còn thị trường chứng khoán Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ.

Trước đó, OPEC+ ngày 12/4 đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu 9,7 triệu thùng/ngày trong thời gian hai tháng 5-6/2020. Tổng Thư ký OPEC Mohammad Barkindo gọi đây là mức cắt giảm sản lượng dầu mang tính “lịch sử”, tương đương khoảng 10% nguồn cung toàn cầu, nhằm bình ổn giá “vàng đen” trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng trên thế giới.

Trong khi đó, tại Việt Nam, vào lúc mở cửa phiên giao dịch sáng 13/4, chỉ số HNX-Index tăng 0,84% (0,9 điểm) lên 107,08 điểm và VN-Index tăng 0,76% (5,76 điểm) lên 763,7 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục