Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên chiều 8/4

18:42' - 08/04/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên chiều 8/4 sau hai phiên tăng điểm, giữa bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi sát sao diễn biến dịch COVID-19.
Trong khi thị trường dầu mỏ tiếp tục chao đảo trước thềm cuộc họp quan trọng của các nước sản xuất dầu.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên chiều 8/4. Ảnh minh họa: TTXVN
Khép phiên này, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 1,2% xuống 23.970,37 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,2% xuống 2.815,37 điểm. Thị trường Singapore giảm 2%. Chứng khoán Seoul và Sydney giảm 0,9%. Thị trường Bangkok, Manila và Jakarta đồng thời giảm điểm mạnh.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 phiên này tăng 2,1% lên 19.353,24 điểm, giữa lúc Chính phủ Nhật Bản công bố chi tiết gói kích thích kinh tế trị giá gần 1.000 tỷ USD. Chứng khoán Đài Bắc cũng tăng 1,4%. Thị trường Wellington xanh sàn, trong khi thị trường Mumbai đi ngang.

Giữa bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các dấu hiệu cho thấy tốc độ lây lan dịch bệnh có thể đã chững lại và các quốc gia đang chuẩn bị nới lỏng lệnh phong tỏa đã phần nào mang đến tâm lý lạc quan cho giới đầu tư trong tuần này. Tuy nhiên, sự lạc quan trên thị trường không được duy trì lâu hơn khi Pháp công bố số liệu kinh tế kém khả quan.

Trong thông báo ngày 8/4, Ngân hàng Trung ương Pháp (BoF) cho biết trong hai tuần cuối tháng Ba, khi dịch COVID-19 trở nên nghiêm trọng hơn, hoạt động kinh tế tại Pháp đã giảm tới 32%. BoF ước tính cứ mỗi hai tuần đất nước trong tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan, kinh tế Pháp lại giảm 1,5%. Do tác động của dịch COVID-19, kinh tế Pháp trong quý I/2020 đã giảm khoảng 6% - mức giảm lớn nhất kể từ năm 1945.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN - Index tăng 0,18% lên 748,02 điểm. Chỉ số HNX- Index tăng 0,48% lên 103,93 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục