Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên sáng 30/8

12:12' - 30/08/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 30/8 sau khi Phố Wall đạt mức kỷ lục khi đóng cửa phiên giao dịch trước đó.

Diễn biến này xảy ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết Fed sẽ thận trọng trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ siêu lỏng và không vội vàng tăng lãi suất.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,3% lên 27.718,86 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) cũng "nhích" lên 25.472,16 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tăng nhẹ lên 3.532,28 điểm. Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Đài Bắc và Jakarta đều trong xu hướng đi lên.
Chuyên gia Rodrigo Catril thuộc Ngân hàng Quốc gia Australia cho biết, Chủ tịch Fed Powell đã không đưa ra câu trả lời dứt khoát cho quyết định giảm bớt chính sách tiền tệ siêu lỏng và ông nói thêm rằng việc Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 8/2021 vào ngày 3/9 sẽ là chìa khóa quan trọng cho các quyết định của Fed trong thời gian tới.
Trong khi đó, chuyên gia Eli Lee tại Ngân hàng Trung ương Singapore nhận định, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế của tháng 8/2021, Fed có thể công bố điều chỉnh chính sách tiền tệ siêu lỏng vào cuộc họp tháng Chín tới. Tuy vậy, kịch bản nhiều khả năng nhất là Fed sẽ đề cập lại tới vấn đề này vào tháng 9/2021 và đến tháng 11/2021 thông báo sẽ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua tài sản vào tháng 12/2021.
Tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ sáng 30/8, chỉ số VN-Index tăng 11,70 điểm (0,89%), lên 1.324,9 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 2,08 điểm (0,61%) lên 340,87 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục