BNEWS Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) cho biết kể từ đầu năm 2021 đến nay các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 30,73 nghìn tỷ won (26,15 tỷ USD).
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) cho biết kể từ đầu năm 2021 đến nay các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 30,73 nghìn tỷ won (26,15 tỷ USD), tăng gần 25% so với mức bán ròng 24,71 nghìn tỷ won cho cả năm 2020 vừa qua.
Số liệu của KRX cho thấy, trừ tháng Tư khi người nước ngoài mua ròng 82,9 tỷ won cổ phiếu từ thị trường chứng khoán trong nước, còn lại họ đã bán ròng trong suốt 7 tháng của năm 2021.
Giá trị cổ phiếu Hàn Quốc mà các nhà đầu tư nước ngoài đã bán tính đến tháng Tám này đạt 6,49 nghìn tỷ won.
Đây cũng đã là con số hàng tháng lớn thứ hai sau mức 9,02 nghìn tỷ won của tháng Năm vừa qua.
Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) mới đây cũng cho biết chỉ tính riêng trong tháng Bảy vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu nội địa trị giá 3,06 tỷ USD do lo ngại về sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19.
Trên thị trường trái phiếu, các quỹ nước ngoài đã đổ 5,57 tỷ USD vào thị trường trái phiếu Hàn Quốc và trở thành người mua ròng trên thị trường trái phiếu tháng thứ bảy liên tiếp.
Theo một phân tích của tổ chức nghiên cứu thị trường Infomax, tỷ suất sinh lợi của KOSPI ở mức -4,43% vào ngày 20/8 vừa qua khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc ở mức thấp nhất trong số 20 sàn giao dịch lớn trên thế giới. Các sàn chính của Brazil là -3,08%, Nhật Bản (-0,99%) và Trung Quốc (-0,87%).
Các nhà theo dõi thị trường của Hàn Quốc phần lớn cho rằng việc người nước ngoài tiếp tục rời khỏi thị trường chứng khoán trong nước có nguyên nhân chủ yếu từ việc đồng won (Hàn Quốc) giảm giá so với đồng USD do tâm lý lo ngại về đại dịch COVID-19 và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến.
Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cũng chỉ ra rằng thị trường của các nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu có những hoạt động tương đối mờ nhạt trong tháng Tám này: Chỉ số cổ phiếu Vốn hóa lớn của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) và chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận tỷ lệ sinh lời thấp hơn KOSPI, lần lượt là -5,25% và -5,32%.
Nhà nghiên cứu cấp cao Jeong Myung-ji của Samsung Securities cho biết: "Điểm chung của Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan là việc người nước ngoài bán phá giá ồ ạt để rút khỏi thị trường chứng khoán của họ. Thời điểm này cũng gắn liền với cuộc khủng hoảng gần đây ở Afghanistan. Khi căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng, thị trường chứng khoán của các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực".
Tuy nhiên, một số chuyên gia đã chỉ ra rằng sự sụt giảm cổ phiếu gần đây của Hàn Quốc là "quá nghiêm trọng".
Các nước mới nổi cũng phải chịu đựng những biến số thị trường như "rung lắc giảm dần" song thị trường nội địa dường như đã có phản ứng hơi thái quá so với các thị trường khác.
Nhà phân tích Kim Byung-yeon của NH Investment & Securities cho rằng: "Nguyên nhân ngay lập tức khiến chỉ số KOSPI giảm là do các nhà đầu tư nước ngoài bán tháo rất lớn. Tuy nhiên, sự biến động của thị trường trong nước là hơi quá mức so với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và còn lớn hơn cả khi rủi ro về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên xuất hiện".
Chiến lược gia cổ phiếu Kim Yong-goo của công ty chứng khoán Samsung Securities cho rằng tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn 12 tháng của KOSPI là 10,9 lần.
Con số này thấp hơn mức trước đại dịch vào cuối năm 2019 là 11,8 lần và điều này cho thấy chỉ số cơ bản đã chạm đáy.
Ông nói thêm rằng sự điều chỉnh thị trường hiện tại là một phản ứng quá nhạy cảm của tâm lý nhà đầu tư và các yếu tố cung/cầu dẫn đến "mức giảm cực đoan" - một hành động giá mà cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ trong một thời gian ngắn./.
Tin liên quan
ADB phê duyệt 400 triệu USD tín dụng để Philippines cải thiện dịch vụ công
ADB vừa phê duyệt khoản tín dụng 400 triệu USD cho Philippines để giúp cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ công chất lượng cao của chính quyền địa phương, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngDeloitte: Ngành tài chính châu Á sẽ vượt Mỹ vào năm 2035
Deloitte dự báo Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu khu vực với gần 2.700 tỷ USD giá trị gia tăng vào năm 2035, còn Ấn Độ đứng thứ hai với 465 tỷ USD.
-
Tài chính & Ngân hàngFed phát tín hiệu tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh ngày 28/8 phát tín hiệu cơ quan này có thể phải tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất tăng cao và hệ lụy với khu vực tài chính phi ngân hàng ở Hàn Quốc
Giới chuyên gia cảnh báo các chỉ số an toàn tài chính của khu vực tài chính phi ngân hàng có thể tiếp tục xấu đi sau một khoảng thời gian nhất định nếu lãi suất cao kéo dài.
-
Tài chính & Ngân hàngCác quan chức Fed cảnh báo về lạm phát trước thềm hội nghị Jackson Hole
Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, cho rằng lạm phát vẫn rất dai dẳng và khó giảm, và Fed cần tiếp tục tìm cách phá vỡ tình trạng này để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.
-
Tài chính & Ngân hàngTiền mặt không còn là “vua” trên thị trường mua bán nhà tại Mỹ
Khi thị trường bất động sản nhà ở tại Mỹ tiếp tục mất đà, mức độ cạnh tranh đang giảm xuống và người mua không còn nhất thiết phải dùng tiền mặt để giành được một giao dịch.
-
Tài chính & Ngân hàngTiền mặt không còn là “vua” trên thị trường mua bán nhà tại Mỹ
Khi thị trường bất động sản nhà ở tại Mỹ tiếp tục mất đà, mức độ cạnh tranh đang giảm xuống và người mua không còn nhất thiết phải dùng tiền mặt để giành được một giao dịch.
-
Tài chính & Ngân hàngVietcombank cảnh báo giả mạo bằng AI để dụ đầu tư tiền số
Vietcombank cảnh báo thủ đoạn kẻ gian sử dụng AI để giả mạo hình ảnh ngân hàng, báo chí và phóng viên nhằm lôi kéo khách hàng đầu tư vào các nền tảng tiền số trái phép.
-
Tài chính & Ngân hàngNỗ lực hạ lợi suất trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ đối mặt nhiều thách thức
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang tìm cách kiềm chế đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ bằng nhiều công cụ khác nhau mà Bộ Tài chính có thể sử dụng.
-
Tài chính & Ngân hàngBitcoin bứt phá hướng tới mốc 80.000 USD/BTC
Thị trường tiền mã hóa vừa chứng kiến một bước ngoặt ngoạn mục khi giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt, hướng thẳng tới mốc 80.000 USD/BTC.









