Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

16:24' - 24/07/2018
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên chiều 24/7, khi giới đầu tư chuyển hướng chú ý sang các báo cáo kinh doanh của nhiều công ty lớn sẽ được công bố trong tuần này.
Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, những lo ngại về tình hình căng thẳng thương mại trên toàn cầu vẫn chưa chấm dứt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker sẽ đến thủ đô Washington vào ngày 25/7 để hội đàm với giới chức Mỹ, nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ cho bất đồng thương mại giữa hai bên và tránh các biện pháp thuế trả đũa.

Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc đang phát đi những tín hiệu rằng họ sẽ “nới lỏng” các chính sách tiền tệ để bảo vệ nền kinh tế khi tranh chấp thương mại với Mỹ đang có chiều hướng leo thang.

Nhiều nhà quan sát cho rằng khi phải đối mặt với chính sách thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bắc Kinh sẽ “lỏng tay” hơn trong việc thắt chặt quản lý tín dụng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) mới đây đã đề cập tới việc chính phủ nước này sẽ thúc đẩy kế hoạch giảm thuế hơn 1.100 tỷ NDT (160 tỷ USD) và phát hành thêm lượng trái phiếu chính phủ đặc biệt trị giá 1.350 tỷ NDT dành cho phát triển cơ sở hạ tầng.

Những thông tin trên đã giúp đẩy thị trường chứng khoán Trung Quốc đi lên trong phiên này. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tiến thêm 1,61% (46,02 điểm) và khép phiên ở mức 2.905,56 điểm.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng ghi thêm 1,44% (406,45 điểm) lên 28.662,57 điểm.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản phiên này đóng cửa trong sắc xanh, với chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 0,51% (113,49 điểm) lên 22.510,48 điểm.

Chỉ số Kospi tại Seoul (Hàn Quốc) tiến thêm 0,48% (10,89 điểm) lên khép phiên ở mức 2.280,2 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 tại thị trường Sydney tăng 0,61% (38,2 điểm) lên 6.265,8 điểm.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 24/7, hầu hết thị trường chứng khoán châu Âu đều tăng điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London cộng thêm 0,2% lên 7.674,17 điểm.

Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) cũng tăng 0,3% và mở cửa ở mức 12.590,79 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris cũng ghi thêm 0,4% lên 5.399,19 điểm.

>>>Dow Jones giảm điểm trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Ủy ban châu Âu

>>>Chứng khoán châu Á biến động trong phiên giao dịch đầu tuần

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục