Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên cuối cùng của năm

17:36' - 31/12/2015
BNEWS Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2015, trên thị trường chứng khoán châu Á, nhóm các cổ phiếu ngành năng lượng tiếp tục đi xuống, bất chấp giá dầu thô phục hồi nhẹ.

Tại thị trường chứng khoán châu Á, trong phiên 31/12, hoạt động giao dịch trầm lắng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, với thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên cuối cùng của năm. Ảnh: Reuters

Giá “vàng đen” phục hồi nhẹ nhưng vẫn không thể bù lại phiên mất giá hơn 3% ngày 30/12 sau khi có thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng vọt. Cùng với tình trạng kinh tế Trung Quốc giảm tốc, giá dầu mỏ xuống thấp là những nhân tố chính chi phối thị trường chứng khoán trong năm 2015.

Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), giá cổ phiếu của những “người khổng lồ” ngành năng lượng Trung Quốc như CNOOC và PetroChina lần lượt giảm 1,6% và 1%. Trong khi đó, tại Sydney (Australia), giá cổ phiếu của tập đoàn khai khoáng BHP Billiton mất 1,3% và cổ phiếu của tập đoàn dầu khí Santos giảm giá 2,7%.

Đóng cửa phiên 31/12, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,2% lên 21.914,4 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải lại giảm 0,9% xuống 3.539,18 điểm. Chỉ số S&P/ASX200 tại Sydney đóng cửa phiên này hạ 0,5% xuống 5.295,9 điểm.

Tính chung cả năm 2015, thị trường chứng khoán Hong Kong mất hơn 7%, chứng khoán Sydney giảm 2%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục