Chứng khoán châu Á hầu hết mất điểm trong phiên cuối tuần 9/4

16:44' - 09/04/2021
BNEWS Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong chiều 9/4, khi giới đầu tư tạm nghỉ ngơi trước thềm mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp sắp tới.

Dù vậy, tâm trạng ngày càng tự tin trên các sàn giao dịch khiến giới phân tích dự báo thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn ổn định và còn có thể tăng cao hơn.

Chứng khoán Trung Quốc đồng loạt đi xuống, khi các nhà đầu tư chú ý theo dõi quan hệ Mỹ-Trung Quốc sau khi Washington hạn chế giao dịch với nhiều công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc vì lý do an ninh.

Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) phiên này giảm tới 309,27 điểm (1,07%) xuống 28.698,8 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) lùi 31,88 điểm (0,92%) xuống 3.450,68 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc dứt chuỗi tăng điểm đã kéo dài trong cả tuần qua trong phiên 9/4. Chỉ số Kospi tại Seoul để mất 1,38 điểm (0,36%) xuống 3.131,88 điểm. Chứng khoán Sydney, Mumbai, Singapore và Wellington cũng đi xuống.

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường châu Á trong phiên này là chứng khoán Nhật Bản. Chỉ số Nikkei 225 tiến 0,2% (59,08 điểm) lên khép phiên ở mức 29.768,06 điểm. Nhưng tính chung trên cả tuần, chỉ số này đã để mất 0,3%.

Chúng khoán Bangkok và Jakarta cũng đi lên trong phiên này.

Giới phân tích nhận định một số quốc gia đang gặp khó khăn với các chương trình triển khai tiêm chủng và đối mặt với tình trạng số ca mắc COVID-19 mới gia tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư nhìn chung tin tưởng rằng các chính phủ sẽ kiểm soát cuộc khủng hoảng tốt hơn và có thể mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, dù muộn hơn một chút so với hy vọng trước đây.

Song vẫn còn nhiều người lo ngại rằng những dự báo các nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ, cùng các gói chi tiêu lớn của Mỹ và việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 sẽ đẩy lạm phát lên cao. Khi đó, các ngân hàng trung ương trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải nâng lãi suất sớm hơn dự định.

Nỗi lo này càng được củng cố bới báo cáo hôm thứ Sáu cho thấy giá sản xuất của Trung Quốc tăng nhanh nhất trong hơn hai năm qua, do giá hàng hóa tăng vọt.

Hiện thị trường đang chuyển sự chú ý sang mùa báo cáo kinh doanh quý I/2021. Nhiều người kỳ vọng rằng các công ty sẽ bày tỏ lạc quan về triển vọng phục hồi và hưởng lợi từ đà khởi sắc của nền kinh tế.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/4, chỉ số VN - Index giảm 3,23 điểm (0,26%) xuống 1.231,66 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX - Index nhích nhẹ 0,04 điểm (0,01%) lên 293,79 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục