Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm phiên 8/4

17:14' - 08/04/2021
BNEWS Chốt phiên 8/4, chỉ số Hang Seng tăng 1,2%, lên 29.008,07 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,1%, lên 3.482,55 điểm, trong khi chỉ số Kospi tăng 0,19%, lên 3.143,26 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 8/4, khi các nhà giao dịch theo dõi tiến triển của kế hoạch đầu tư cho cơ sở hạ tầng mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất, trong lúc cũng được khích lệ sau khi biên bản cuộc họp tháng Ba của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên tăng 1,2%, lên 29.008,07 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,1%, lên 3.482,55 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,19%, lên 3.143,26 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,1%, xuống 29.708,98 điểm.

Các thị trường chứng khoán châu Á đi lên sau khi chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên trước, nhờ sự lạc quan về đà phục hồi mạnh của kinh tế toàn cầu khi vaccine ngừa COVID-19 được phân phối.

Ông Biden ngày 7/4 đã thúc đẩy kế hoạch đầu tư 2.250 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, cho rằng kế hoạch này sẽ đảm bảo vị thế dẫn đầu toàn cầu của Mỹ như trước đây. 

Triển vọng về một khoản chi lớn khác không lâu sau khi gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD được thông qua đã làm tăng khả năng kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng ông Biden đang đứng trước những thách thức trong nỗ lực thúc đẩy kế hoạch đầu tư trên với kêu gọi tăng thuế thu nhập doanh nghiệp để tài trợ cho việc thực hiện, khi một số nghị sỹ đảng Dân chủ phản đối việc tăng thuế mạnh.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi các diễn biến liên quan khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hối thúc việc áp thuế đối với các tập đoàn lớn trên toàn cầu với doanh thu cao trong đại dịch nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực phục hồi nền kinh tế.

Ý tưởng trên nhận được sự ủng hộ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong khi các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cho biết sẽ tiếp tục bàn về thuế tối thiểu để ngăn chặn tình trạng lợi dụng các thiên đường thuế.

Trong khi đó, các nhà giao dịch hiện được khích lệ khi các chương trình tiêm chủng tiến triển, cho phép các nền kinh tế mở cửa từng bước.

Các thị trường cũng phản ứng mạnh trước biên bản cuộc họp của Fed, trong đó nhắc lại rằng các nhà hoạch định chính sách mong muốn lạm phát liên tục ở mức cao và tỷ lệ thất nghiệp được kiểm soát trước khi dừng bơm thanh khoản.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 8/4, chỉ số VN-Index giảm 7,49 điểm (0,6%) xuống 1.234,89 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,91 điểm (0,31%) lên 293,75 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục