Chứng khoán châu Á hầu hết mất điểm

17:22' - 30/08/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 30/8, hầu hết các thị trường chứng khoán đều đi xuống trong bối cảnh các nhà đầu tư có xu hướng bán tháo chốt lời.
Chứng khoán châu Á đỏ sàn. Ảnh minh họa: TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,3%. Dù cho một số thị trường chứng khoán chủ chốt tại châu Á tăng nhẹ trong phiên này, nhưng không đủ để giúp chỉ số MSCI đi lên do chứng khoán Trung Quốc sụt giảm mạnh.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng sa sút sau ba phiên xanh sàn liên tiếp. Khép lại phiên 30/8, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite giảm 0,89% và 1,14%, xuống lần lượt 28.164,05 điểm và 2.737,74 điểm.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,09% (21,28 điểm) lên 22.869,50 điểm. Đầu phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng khá mạnh nhờ kỳ vọng rằng tiến trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ và Canada sẽ đạt được kết quả lạc quan, nhưng sau đó "thoái lùi" khi nhiều nhà đầu tư bán tháo chốt lời.

Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi dứt chuỗi chín phiên đi lên liên tiếp và giảm nhẹ 1,68 điểm (0,07%) xuống 2.307,35 điểm. Ở thị trường Sydney (Australia), sự sụt giảm trong nhóm cổ phiếu tài chính khiến chỉ số S&P/ASX 200 mất bớt 0,006% xuống 6.351,80 điểm. Còn các thị trường chứng khoán Singapore, Wellington, Đài Bắc và Mumbai đều đi xuống.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/8, chứng khoán châu Âu cũng mất điểm. Tại London (Vương quốc Anh), chỉ số FTSE 100 sụt mất 0,5% xuống 7.526,05 điểm. Trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Dức), chỉ số DAX 30 lùi 0,4% xuống 12.516,55 điểm, và tại thị trường Paris của Pháp, chỉ số CAC 40 hạ 0,1% xuống 5.494,02 điểm. .

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục