Chứng khoán châu Á khởi sắc phiên 17/8 nhờ diễn biến tích cực của Phố Wall

17:11' - 17/08/2022
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch ngày ngày 17/8, theo chân đà tăng của Phố Wall trong đêm trước.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch ngày ngày 17/8, theo chân đà tăng của Phố Wall trong đêm trước và sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi tiến hành thêm các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chật vật phục hồi.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 353,86 điểm (1,23%), lên 29.222,77 điểm, giữa bối cảnh giới đầu tư đang tận dụng lợi thế đồng yen rẻ và sự hứng phấn 5 phiên liên tiếp của chỉ số Dow Jones tại Mỹ.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) cũng đồng loạt lên điểm, nhờ diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ trong đêm trước, với tâm lý của giới đầu tư được cải thiện đáng kể nhờ hy vọng Trung Quốc sẽ công bố một loạt biện pháp kích thích kinh tế mới nhằm vực dậy nền kinh tế. Chỉ số Hang Seng tăng 91,93 điểm (0,46%), lên 19.922,45 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tiến 15,41 điểm (0,69%), đóng cửa ở mức 2.242,45 điểm.

Hòa theo xu hướng trên, các thị trường chứng khoán chủ chốt khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Sydney của Australia, Singapore, Wellington của New Zealand, Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), Mumbai của Ấn Độ và Bangkok (Thái Lan) cũng đồng loạt xanh sàn.

Tuy nhiên, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại dứt chuỗi ba ngày tăng điểm để quay đầu hạ, khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 7/2022 nhằm giúp họ có thêm manh mối về chính sách đối phó với lạm phát của ngân hàng này trong tương lai. Kết thúc phiên này, chỉ số Kospi hạ 17,05 điểm (0,67%), xuống 2.516,47 điểm.

Các nhà đầu tư vẫn cảm thấy khá bất an trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát tăng vọt, do đó làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế trên toàn cầu.

Trong khi các quan chức Fed và các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương lớn khác dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian còn lại của năm nay, các cuộc thảo luận cho thấy khả năng họ có thể giảm bớt xu hướng này vào năm 2023 và thậm chí có thể cắt giảm lãi suất nếu tốc độ tăng giá chậm lại.

Sau khởi đầu chậm chạp vào phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán châu Á đã nhận được sự dẫn dắt tích cực từ Phố Wall trong phiên 17/8, được hỗ trợ bởi hy vọng vào một số biện pháp kích thích của Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã công bố việc cắt giảm lãi suất một cách bất ngờ vào ngày 16/8 và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã kêu gọi sáu tỉnh quan trọng của nước này - chiếm khoảng 40% giá trị nền kinh tế - thúc đẩy các chính sách hỗ trợ tăng trưởng. Các động thái này diễn ra sau khi loạt dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn chịu sức ép suy giảm.

Tại thị trường Việt Nam, phiên giao dịch ngày 17/8 tiếp tục ghi nhận thị trường diễn biến khá ảm đạm khi biến động ở các nhóm ngành không đáng kể, thay vào đó có phần giằng co, lực cung-cầu tham gia trong phiên khá cân bằng.

Kết phiên, VN-Index tăng 0,59 điểm lên 1.275,28 điểm; toàn sàn có 189 mã tăng, 247 mã giảm và 82 mã đứng giá. HNX- Index giảm 0,43 điểm xuống 302,59 điểm; toàn sàn có 83 mã tăng, 121 mã giảm và 47 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,23 điểm lên 93,07 điểm; toàn sàn có 138 mã tăng, 138 mã giảm và 75 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục