Chứng khoán châu Á mở rộng đà phục hồi sáng 5/7

12:41' - 05/07/2021
BNEWS Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sáng 5/7, kéo dài đà phục hồi đã đưa chứng khoán toàn cầu lên mức kỷ lục sau khi báo cáo việc làm tháng Sáu của Mỹ cho thấy kinh tế phục hồi mạnh mẽ.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,3%, dẫn đầu là TTCK Đài Loan (Trung Quốc) tăng 1%. Các mã cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc tăng 0,1%. Chỉ số MSCI Toàn cầu đóng cửa ở mức kỷ lục 724,66 điểm vào tuần trước và tăng 0,1% sáng 5/7.

Thị trường chứng khoán Sydney (Australia), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Wellington (New Zealand), Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia) cũng đều tăng điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,2% lên 3.523,90 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,6% xuống 28.611,03 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,2% xuống 28.248,39 điểm.

Theo báo cáo việc làm tháng 6/2021 của Bộ Lao động Mỹ vừa được công bố ngày 2/7, khu vực phi nông nghiệp đã tạo thêm 850.000 việc làm mới, so với mức tăng tương ứng 583.000 việc làm vào tháng Năm. Kết quả này tốt hơn dự báo của các chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Reuters khi cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 700.000 việc làm.

Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất trong tuần này với hy vọng Fed có thể thắt chặt chính sách trong bối cảnh kinh tế phục hồi mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, vào cuối phiên giao dịch sáng 5/7, chỉ số VN-Index giảm 13,03 điểm (-0,92%) xuống 1.407,24 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 1,89 điểm (-0,58%) xuống 326,12 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục