Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng điểm mạnh trong tuần qua

15:01' - 03/07/2021
BNEWS Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 2/7 đã lập các mức cao kỷ lục mới, với chỉ số tổng hợp S&P 500 lập kỷ lục phiên thứ bảy liên tiếp.

Diễn biến này đánh dấu giai đoạn tăng điểm cao kỷ lục dài nhất kể từ năm 1997, sau báo cáo việc làm tích cực hơn dự kiến.

Cả ba chỉ số đều ở các mức cao kỷ lục mới của mọi thời đại, với chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên chốt phiên kỷ lục kể từ tháng Năm.

Chỉ số Dow Jones tăng 152,82 điểm, hay 0,4%, lên 34.786,35 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 32,4 điểm, hay 0,8%, lên 4.352,34 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 116,95 điểm, hay 0,8%, lên 14.639,33 điểm.

Theo báo cáo việc làm tháng 6/2021 của Bộ Lao động Mỹ vừa được công bố ngày 2/7, khu vực phi nông nghiệp đã tạo thêm 850.000 việc làm mới, so với mức tăng tương ứng 583.000 việc làm vào tháng Năm.

Kết quả này tốt hơn dự báo của các chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Reuters khi cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 700.000 việc làm.

Các nhà chiến lược cho rằng số liệu trên không thể đưa đến sự thay đổi đáng kể về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ rút lại các biện pháp kích thích đã hỗ trợ thị trường.

Sau khi báo cáo việc làm được công bố, Goldman Sachs nhận định Fed sẽ thông báo giảm lượng mua trái phiếu vào tháng 12 hoặc có thể là tháng 11.

Trong khi đó, các nhà chiến lược tại TD Securities cho rằng một thông báo về vấn đề này sẽ được đưa ra tại cuộc họp của Fed vào tháng 12.

Trước đó, trong phiên 1/7, chỉ số Dow Jones tăng 0,4%, lên 34.633,53 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,1% và khép phiên ở mức 14.522,38 điểm.

Đáng chú ý là chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 4.319,94 điểm và đánh dấu ngày kỷ lục thứ sáu liên tiếp, sau khi báo cáo mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14/3/2020.

Trong phiên 30/6, tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 34.502,51 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 4.297,50 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 14.503,95 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm và ghi nhận thêm các mức cao kỷ lục trong phiên 29/6, khi niềm tin tiêu dùng ở nước này tiếp tục đi lên, dù giới đầu tư vẫn lo ngại về sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 gần đây.

Khép lại phiên này, chỉ số Nasdaq lại một lần nữa dẫn đầu thị trường, tăng 0,2% lên 14.528,33 điểm, mức đóng phiên kỷ lục thứ năm trong sáu phiên giao dịch vừa qua.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng chưa đến 0,1% lên 4.291,80 điểm, còn chỉ số Dow Jones chỉ tăng nhẹ lên 34.292,29 điểm.

Trong phiên 28/6, chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Trong khi đó, sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghiệp và tài chính đẩy chỉ số Dow Jones đi xuống.

Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 0,4% xuống 34.283,27 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 4.290,61 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 1% lên 14.500,51 điểm.

Trong cả tuần, các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng tương ứng 1%, 1,7% và 1,9%.

Bất kể là thông báo về việc giảm lượng trái phiếu mua vào của Fed được đưa ra khi nào, sự kết hợp giữa tăng trưởng việc làm mạnh hơn và lạm phát tăng chậm hơn được cho sẽ khuyến khích các nhà đầu tư mua vào các tài sản rủi ro./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục