Chứng khoán châu Á ngày 10/10 biến động không đồng nhất

17:46' - 10/10/2019
BNEWS Chứng khoán châu Á ngày 10/10 biến động không đồng nhất, khi giới đầu tư giữ tâm lý cẩn trọng, trước những báo cáo trái chiều về triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Chứng khoán châu Á ngày 10/10 biến động không đồng nhất. Ảnh: Reuters
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tokyo tăng 0,5% lên 21.551,98 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải tăng 0,8% lên 2.947,71 điểm, còn chỉ số Hang Seng của TTCK Hong Kong tăng 0,1% lên 25.707,93 điểm.
Trong khi đó, ngược với đà tăng của hai thị trường nói trên, các chỉ số chứng khoán tại Seoul (Hàn Quốc) giảm 0,8%, tại Singapore giảm 0,4%, tại Mumbai (Ấn Độ) giảm 0,8% và tại Bangkok (Thái Lan) giảm 0,5%.
Trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư toàn cầu đã tỏ ra lạc quan rằng cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc, diễn ra tại Washington, sẽ chứng kiến một số tiến bộ. Trong phiên trước, chứng khoán Phố Wall được đà đi lên, sau khi xuất hiện những nguồn tin cho biết một thỏa thuận quy mô nhỏ hơn vẫn trong tầm tay, do Bắc Kinh đồng ý mua nhiều nông sản Mỹ hơn để đổi lấy việc Washington trì hoãn thực hiện các biện pháp thuế quan mới.
Tuy nhiên, mới đây tờ South China Morning Post của Hong Kong cho hay các cuộc thảo luận trước cuộc họp chính thức đã không đạt được tiến bộ nào trong các lĩnh vực quan trọng và cuộc họp sẽ được rút ngắn lại chỉ còn một ngày.
Trước đó, phía Mỹ đã đưa 28 thực thể của Trung Quốc vào “danh sách đen” cũng như áp đặt các hạn chế về thị thực đối với một số quan chức nước này. Hãng tin Bloomberg News đưa tin một số quan chức giấu tên thuộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc các biện pháp mới nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc.
Về phía Trung Quốc, một số thông tin cho hay Bắc Kinh đã thu hẹp những vấn đề mà họ sẵn sàng thảo luận tại các cuộc đàm phán. Giới quan sát cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc cảm thấy họ đang ở "cửa trên" khi Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một cuộc điều tra luận tội trong khi kinh tế Mỹ có những dấu hiệu “hạ nhiệt”.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, chỉ số VN – Index giảm 0,45 điểm xuống 987,38 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 183 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 4.231 tỷ đồng. Toàn sàn có 122 mã tăng giá, 77 mã đứng giá và 171 mã giảm giá.
HNX – Index tăng 0,54 điểm lên 105,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 27 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 379 tỷ đồng. Toàn sàn có 62 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 70 mã giảm giá.
>>>Chứng khoán thế giới hồi phục trước tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Trung

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục