Chứng khoán châu Á nối tiếp đà tăng giá

17:33' - 02/04/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 2/4, phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm, dù đà tăng bị hạn chế bởi các hoạt động bán chốt lời của giới đầu tư sau những phiên lên điểm gần đây.
Trong phiên chiều nay, chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) tăng 0,2%, lên mức cao nhất trong vòng bảy tháng qua sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước đó.
Chứng khoán châu Á nối tiếp đà tăng giá. Ảnh minh họa: Reuters
Trong bối cảnh các nhà đầu tư có phần tỏ ra lạc quan hơn về đà tăng trưởng của kinh tế thế giới khi các số liệu về lĩnh vực chế tạo của Mỹ và Trung Quốc trong tháng 3/2019 đều tích cực hơn kỳ vọng, chỉ số KOSPI vào lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,41% (hay 8,9 điểm) lên 2.177,18 điểm. Tại thị trường Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,41% (25,4 điểm), lên 6,242,40 điểm. Hai thị trường chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc là Thượng Hải và Hong Kong tiếp tục tăng điểm, đặc biệt thị trường Hong Kong ghi nhận ngày tăng điểm thứ sáu liên tiếp. Theo đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,20% (6,46 điểm) lên 3.176,82 điểm và chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong tăng 0,21% (62,65 điểm) lên 29.624,67 điểm.

Khép lại phiên 2/4 trên thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,02% (3,72 điểm), xuống 21.505,31 điểm, sau khi để mất số điểm đã tăng được hồi đầu phiên do giới đầu tư tranh thủ bán ra kiếm lời.

Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đi lên khi thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày 2/4. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% lên 7.341,31 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,1% lên 5.409,68 điểm và chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức) tăng 0,2% lên 11.703,24 điểm.

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch, VN – Index giảm 2,72 điểm xuống 985,81 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 256 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch gần 5.930 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã tăng giá, 67 mã đứng giá và 150 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 0,24 điểm xuống 107,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 29,2 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 410 tỷ đồng. Toàn sàn có 76 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 84 mã giảm giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 14 mã giảm giá, trong khi chỉ có 12 mã tăng giá. Các mã quan trọng nhất thị trường như VIC, VHM, VRE đều chìm trong sắc đỏ đã gây áp lực giảm điểm lên chỉ số VN – Index. Ở chiều tăng giá có VNM, MSN, HPG… Tuy nhiên, mức tăng, giảm của các mã trong nhóm VN30 là không lớn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục