Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên chiều 8/3

18:40' - 08/03/2021
BNEWS Lo ngại lạm phát ngày càng tăng đã “lấn át” báo cáo việc làm của Mỹ và việc Thượng viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế khổng lồ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi xuống trong phiên ngày 8/3 trong bối cảnh lo ngại lạm phát ngày càng tăng đã “lấn át” báo cáo việc làm của Mỹ và việc Thượng viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế khổng lồ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 28.743,25 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,9% xuống 28.540,83 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 2,3% xuống 3.421,41 điểm.

Chứng khoán Seoul, Wellington và Jakarta giảm điểm do chịu sức ép bán ra. Tuy nhiên, chứng khoán Sydney, Singapore, Mumbai và Bangkok tăng. Trước đó, các nhà giao dịch trên Phố Wall đã được tiếp sức nhờ thông tin cho thấy nền kinh tế đầu tàu thế giới đã tạo thêm 379.000 việc làm trong tháng 2/2021, củng cố quan điểm rằng nước này đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Báo cáo việc làm này được đưa ra trước thời điểm các thượng nghị sỹ Mỹ thông qua gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Biden đề xuất. Gói cứu trợ trên dự kiến được chuyển tới Tổng thống Mỹ ký ban hành vào cuối tuần này.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế thế giới đang “lấy lại đà” là cuối tuần qua, Trung Quốc công bố số liệu cho thấy xuất khẩu tháng 1-2/2021 đã tăng nhiều hơn dự kiến, cho thấy thương mại toàn cầu đang hồi phục trở lại sau khi bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19.

Tuy nhiên, mối quan ngại về tình hình lạm phát gia tăng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác “rút dần” các chính sách nới lỏng tiền tệ, vốn được coi là động lực thúc đẩy đà tăng trên thị trường chứng khoán thời gian dài qua.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN-Index giảm 0,04% xuống 1.168,27 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,39% lên 243,42 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục