Chứng khoán châu Á phần lớn giảm do sức ép từ lạm phát Mỹ và dự báo Fed tăng lãi suất

16:13' - 11/06/2026
BNEWS Mọi sự chú ý của giới đầu tư hiện đổ dồn vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra vào tuần tới.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên 11/6 trong bối cảnh nhà đầu tư chịu áp lực lớn trước khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất, cùng với những lo ngại về lạm phát do giá dầu leo thang từ cuộc xung đột tại Iran.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,0%, xuống 24.156,43 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.987,01 điểm. Các chỉ số chứng khoán tại Sydney, Wellington, Manila và Jakarta đồng loạt giảm điểm.

Trong khi đó, tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 nhích nhẹ 0,1% lên 64.217,27 điểm. Thị trường chứng khoán Seoul cũng tăng nhẹ nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tâm lý thị trường hiện bị chi phối mạnh bởi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Báo cáo công bố ngày 10/6 cho thấy lạm phát tháng 5/2026 của nền kinh tế lớn nhất thế giới dù khớp với dự báo nhưng vẫn chạm mức cao nhất trong hơn 3 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần đã vượt mốc 4%. Nguyên nhân chính đẩy lạm phát tăng vọt đến từ chi phí nhiên liệu đắt đỏ do tác động gián tiếp từ căng thẳng tại Trung Đông.

Đáng chú ý, báo cáo lạm phát được đưa ra chỉ vài ngày sau khi dữ liệu việc làm tháng trước ghi nhận mức tăng đột biến vượt xa dự báo. Hai yếu tố này cộng gộp đang làm tăng mạnh tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed sẽ nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023.

 

Mọi sự chú ý của giới đầu tư hiện đổ dồn vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra vào tuần tới. Mặc dù tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh khó có khả năng ra quyết định tăng lãi suất ngay trong động thái điều hành đầu tiên, nhưng thị trường tương lai dự báo một đợt tăng lãi suất hoàn toàn có thể xảy ra trước cuối năm nay.

Ông Neil Wilson, chiến lược gia đầu tư tại ngân hàng Saxo, nhận định nhìn chung báo cáo lạm phát không quá tệ, lạm phát lõi cũng thấp hơn một chút so với kỳ vọng, do đó thị trường đang xem đây là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều. Mức CPI toàn phần trên 4% đặt cạnh một thị trường lao động quá mạnh mẽ chắc chắn sẽ buộc Fed phải chú ý và hành động.

Tại Việt Nam chỉ số VN-Index giảm 5,10 điểm (0,28%) xuống 1.798,61 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,06 điểm (0,35%) xuống 300,09 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục