Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm sau thỏa thuận Mỹ -Trung

12:02' - 03/12/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng 3/12, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi lãnh đạo hai nước Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tạm ngừng đánh thuế mới.
Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm sau thỏa thuận Mỹ -Trung. Ảnh minh họa: AP/TTXVN

Trong phiên giao dịch sáng 3/12, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi lãnh đạo hai nước Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tạm ngừng đánh thuế mới để làm dịu tranh chấp thương mại, một tin tốt lành đối với triển vọng kinh tế toàn cầu cũng như các thị trường mới nổi.

Trong phiên sáng nay, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,6%. Chuyên gia kinh tế Jo Masters của ANZ cho rằng các thị trường chứng khoán mở cửa với không khí hứng khởi song thời gian sẽ cho các nhà đầu tư thấy sự lạc quan trên kéo dài trong bao lâu.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở phiên tăng 1,26 % (hay 282,73 điểm) lên 22.633,79 điểm, trong bối cảnh việc lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận "đình chiến" về thương mại cuối tuần qua sẽ góp phần làm dịu căng thẳng trong tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 tại Sydney (Australia) tăng 1,52% (hay 86,20 điểm) lên 5.753,40 điểm; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,98% (hay 20,59 điểm) lên 2.117,45 điểm sau 15 phút thị trường mở cửa giao dịch.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chính là Thượng Hải và Hong Kong đều tăng cao hơn 2%. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 2,24% (58,04 điểm) lên 2.646,23 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 2,02% (hay 535,64 điểm) lên 27.042,39 điểm.

Trên thị trường tiền tệ châu Á, đồng yen Nhật Bản yếu đi một chút so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, đồng USD giao dịch ở mức 113,60 yen đổi 1 USD, so với mức 113,54 yen = 1 USD của phiên trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục