Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 25/5

16:12' - 25/05/2020
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Á tăng điểm trong phiên chiều 25/5, khi việc mở cửa trở lại nền kinh tế tiếp tục được thúc đẩy tại các nước đã "lấn át" lo ngại về quan hệ Mỹ-Trung Quốc.
Vào lúc đóng cửa phiên chiều 25/5, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,7% lên 20.741,65 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,5 lên 2.817,97 điểm. Hòa chung xu thế đi lên này, chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) cũng tăng 1,24% (24,47 điểm) lên 1.994,60 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 tại thị trường Sydney (Australia) tiến thêm 2,16% (118,60 điểm) lên 5.615,60 điểm. Còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) ổn định ở mức 22.922,01 điểm.
Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên chiều 25/5. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN
Giới đầu tư tại các thị trường chứng khoán châu Á đang tiếp nhận những thông tin tích cực về việc chính phủ các nước ở châu Á, châu Âu tiếp tục nới lỏng lệnh phong tỏa được áp dụng trước đó để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến vào cuối ngày 25/5 sẽ thông báo quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở nước này, trong khi Tây Ban Nha và Italy (I-ta-li-a) chuẩn mở cửa trở lại biên giới để tái khởi động ngành du lịch vốn có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế.

Theo nhà phân tích Stephen Innes của AxiCorp, các thị trường chứng khoán trên thế giới đang đi lên giữa lúc tình hình bệnh COVID-19 ở các nước đang có những chuyển biến tích cực.

Trong khi đó, tình hình tại khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của đặc khu hành chính này trong nhiều tháng qua. Làn sóng biểu tình bạo lực cuối tuần qua tại Hong Kong đã làm dấy lên những quan ngại về nguy cơ Mỹ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Hong Kong và khu hành chính đặc biệt này có thể mất vị thế trung tâm tài chính khu vực. Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng gia tăng sau khi Washington đã “phàn nàn” về cách xử lý dịch COVID-19 của Bắc Kinh.

Còn tại Việt Nam, khép lại ngày giao dịch 25/5, chỉ số VN-Index tăng 0,74% (6,3 điểm) lên 859,04 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,97% (2,10 điểm) lên 109,15 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục