Chứng khoán châu Á phiên 17/6 chịu sức ép từ lo ngại suy thoái

17:17' - 17/06/2022
BNEWS Chốt phiên 17/6, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,8%, xuống 25.963 điểm, trong khi chỉ số Kospi giảm 0,43%, xuống 2.440,93 điểm, do lo ngại về nguy cơ suy thoái sau khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất.
Các thị trường chứng khoán châu Á chịu sức ép trong phiên 17/6, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ lại tiếp tục lao dốc trong phiên trước, do các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng lãi suất gây lo ngại về nguy cơ suy thoái.

Các thị trường Tokyo (Nhật Bản), Sydney (Australia), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Wellington (New Zealand), Mumbai (Ấn Độ), Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia) đều giảm điểm, dù thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng nhẹ sau khi mất điểm mạnh trong phiên trước. 

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,8%, xuống 25.963 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,43%, xuống 2.440,93 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,1%, lên 21.075 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1%, lên 3.316,79 điểm.

Các thị trường mất điểm trong nhiều tháng, trong lúc các nhà giao dịch đánh giá về sự kết thúc của kỷ nguyên lãi suất thấp, khi lạm phát ở mức cao kỷ lục trong nhiều thập niên, do giá năng lượng và lương thực tăng mạnh.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 15/6 thông báo tăng lãi suất mạnh nhất trong 28 năm, một quyết định làm giảm khả năng đi vay của các nhà giao dịch.

Ngân hàng trung ương Anh ngày 16/6 đã tăng lãi suất lần thứ năm liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ năm 2009, thời điểm diễn ra khủng hoảng tài chính,  khi Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ khiến các thị trường bất ngờ với thông báo tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong lần tăng đầu tiên trong 15 năm.

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng phát đi tín hiệu sẽ sớm thông báo tăng lãi suất.

Các thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trước khả năng suy thoái tiếp tục tăng.

Nhà phân tích Jeffrey Halley tại công ty dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ) cảnh báo ngay cả những người đang mua tích cực vào ở đáy nhất cũng bắt đầu nhận thấy lạm phát là một nguy cơ, khi các ngân hàng trung ương khiến nền kinh tế đứng trước rủi chậm lại và có thể rơi vào suy thoái khi kiểm soát lạm phát.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 17/6, VN-Index giảm 19,33 điểm, hay 1,56%, xuống 1.236,63 điểm. HNX-Index giảm 7,71 điểm, hay 2,68%, xuống 280,06 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục